Hậu Giang: Tư vấn, khám sức khỏe hậu COVID-19 cho đoàn viên Công đoàn

Thành Nhân |

Hậu Giang - Ngày 24.5, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hậu Giang tổ chức Tọa đàm về an toàn dịch bệnh và tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho công đoàn viên và người lao động, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và Tháng Công nhân năm 2022.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, tính từ đầu đợt dịch COVID-19 thứ 4 đến nay, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nhiều hoạt động, chương trình, gói hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với số tiền hơn 15 tỉ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị số 16 hơn 5,3 tỉ đồng; chi hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng chống, dịch hơn 1,4 tỉ đồng; chi hỗ trợ cho công đoàn viên điều trị bệnh COVID-19 (F0), cách ly y tế (F1) và có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ việc để cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền 8,5 tỉ đồng,...

Tại buổi toạ đàm, các diễn giả đã trả lời, tư vấn cho 11 ý kiến phát biểu, là những câu hỏi, thắc mắc của công đoàn viên và người lao động về các vấn đề sức khoẻ hậu COVID-19.

Quang cảnh tại buổi tọa đàm. Ảnh: BT
Quang cảnh tại buổi tọa đàm. Ảnh: BT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang mong muốn sau buổi tọa đàm các công đoàn viên, người lao động sẽ có thêm nhiều kiến thức về sức khoẻ và các vấn đề hậu COVID-19. Từ đó, chăm sóc tốt cho sức khoẻ của bản thân và tuyên truyền để mọi người xung quanh cùng hiểu biết.

Trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy mong Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục phối hợp với LDLĐ tỉnh Hậu Giang trong việc tổ chức các buổi toạ đàm, khám và tư vấn điều trị hậu COVID-19 cho các công đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, sau buổi toạ đàm, có khoảng 100 công đoàn viên, người lao động của công đoàn cơ sở các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh, được chụp X-quang phổi, khám và tư vấn điều trị hậu COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến ngày 27.5 tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, tổ chức toạ đàm và khám, điều trị hậu COVID-19 cho công đoàn viên, người lao động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực vượt khó, Hậu Giang về đích sớm Chương trình “1 triệu sáng kiến"

THÀNH NHÂN |

Tính đến 15 giờ ngày 18.5.2022, tỉnh Hậu Giang có 2.524 đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến (Chương trình) với 6.443 lượt sáng kiến tham gia, đứng thứ 10 cả nước, thứ 2 Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, đạt 322,15% chỉ tiêu đăng ký giai đoạn 1 và đạt 128,86% chỉ tiêu cả Chương trình (cả 2 giai đoạn).

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang hoàn thành giai đoạn 1 có trên 5.200 sáng kiến

Yến Phương |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu trong giai đoạn 1 có 5.276 sáng kiến được đăng ký trên Cổng thông tin trực tuyến của Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự phát động Tháng Công nhân tại Hậu Giang

PHONG LINH - THÀNH NHÂN |

Hậu Giang - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương tham dự Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 tại tỉnh Hậu Giang.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Nỗ lực vượt khó, Hậu Giang về đích sớm Chương trình “1 triệu sáng kiến"

THÀNH NHÂN |

Tính đến 15 giờ ngày 18.5.2022, tỉnh Hậu Giang có 2.524 đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến (Chương trình) với 6.443 lượt sáng kiến tham gia, đứng thứ 10 cả nước, thứ 2 Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, đạt 322,15% chỉ tiêu đăng ký giai đoạn 1 và đạt 128,86% chỉ tiêu cả Chương trình (cả 2 giai đoạn).

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang hoàn thành giai đoạn 1 có trên 5.200 sáng kiến

Yến Phương |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu trong giai đoạn 1 có 5.276 sáng kiến được đăng ký trên Cổng thông tin trực tuyến của Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự phát động Tháng Công nhân tại Hậu Giang

PHONG LINH - THÀNH NHÂN |

Hậu Giang - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương tham dự Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 tại tỉnh Hậu Giang.