Hậu Giang: Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức

Hồng Luận |

Hậu Giang - Chiều 17.2, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2021.

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, để chia sẻ kịp thời những phản ánh, kiến nghị nhằm giải quyết những bức xúc về chế độ chính sách của đoàn viên, công nhân lao động, Liên đoàn lao động huyện đã thực hiện tốt việc triển khai các văn bản thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công nhân viên chức lao động.

 

Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

Qua đó, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi các cán bộ, đoàn viên và người lao động bị bệnh, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn... và vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 3 căn “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá hơn 3,9 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức thăm và hỗ trợ 600 phần quà đoàn viên và cho người lao động nghỉ nội trú tại doanh nghiệp, với tổng trị giá các phần quà 60 triệu đồng.

Về hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động mất việc, không hưởng lương, ở trọ không về quê được do đại dịch COVID-19, 786 suất với tổng số tiền hỗ trợ là 235.800.000 đồng. Hỗ trợ giúp đỡ cho đoàn viên, người lao động mắc COVID-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do phải sống trong khu phong tỏa, cách ly y tế theo quy định, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổng hợp được 3.115 người.

Hiện tại, đã cấp phát được 656 người với tổng số tiền là 630 triệu đồng, còn lại 2.459 người đang chờ được phê duyệt.

Thực hiện Nghị quyết 7C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” trong hệ thống Công đoàn tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách về lao động và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua thống kê báo cáo từ các công đoàn cơ sở trực thuộc, 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca và hỗ trợ một phần kinh phí bữa ăn ca cho người lao động đảm bảo chất lượng từ bằng đến cao hơn so với quy định từ 15.000đ - 40.000 đồng/suất ăn. 100% doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca tại chỗ cho người lao động và hỗ trợ toàn bộ chi phí bữa ăn ca cho người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn các Khu công nghiệp đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp cần tập trung thực hiện trong thời tới.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.
Ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - phát biểu tại hội nghị.

Như chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2022; rà soát các chỉ tiêu đã thực hiện của nhiệm kỳ 2018-2023; tiếp tục theo dõi tổng hợp các trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo người lao động.

Hồng Luận
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: 3 doanh nghiệp lớn nhất vẫn đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu

Đạt Phan |

Hậu Giang - 3 doanh nghiệp có số lượng cửa hàng, đại lý xăng dầu nhiều nhất tỉnh vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ.

Công đoàn Hậu Giang tặng hơn 35.200 suất quà Tết cho NLĐ khó khăn

Hà Anh |

Hậu Giang - Các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang đã thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, lao động trong dịp Tết với nhiều hình thức phù hợp; đặc biệt quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết tại Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 24.1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến chúc Tết và tặng quà cho công nhân, người lao động, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hậu Giang: 3 doanh nghiệp lớn nhất vẫn đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu

Đạt Phan |

Hậu Giang - 3 doanh nghiệp có số lượng cửa hàng, đại lý xăng dầu nhiều nhất tỉnh vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ.

Công đoàn Hậu Giang tặng hơn 35.200 suất quà Tết cho NLĐ khó khăn

Hà Anh |

Hậu Giang - Các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang đã thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, lao động trong dịp Tết với nhiều hình thức phù hợp; đặc biệt quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết tại Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 24.1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến chúc Tết và tặng quà cho công nhân, người lao động, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.