Hậu Giang: Nhiều ý kiến xác đáng đóng góp dự thảo Luật Đất đai

Văn Sỹ |

Chiều 20.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đoàn viên công đoàn, người lao động, cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến xác đáng đóng góp dự thảo Luật Đất đai.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại diện công đoàn các đơn vị đưa ra nhiều ý kiến quan tâm đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, một số ý kiến cho rằng, hiện nay chưa có quy định thời gian phải hoàn thành khu tái định cư bao nhiêu ngày trước khi tiến hành thu hồi đất, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ dân bị thu hồi, do đó các đại biểu đề xuất cần làm rõ nội dung này và phải có phương án phù hợp bổ sung vào luật.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đại biểu tập trung về công tác thu hồi, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo hướng đồng thuận chuyển toàn bộ thẩm quyền sang cho tòa án giải quyết theo như dự thảo là phù hợp.

 
Đại diện Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Văn Sỹ

Về vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các đơn vị đại diện đề xuất bổ sung điều, khoản khẳng định việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không làm ảnh hưởng đến quyền công dân đối với đất đai, đồng thời nên quy định sau 3 năm không triển khai dự án, sẽ hủy bỏ quy hoạch để đảm bảo quyền lợi người dân.

Ngoài ra, đại biểu cũng kiến nghị cần điều chỉnh quy định đối với cán bộ, công chức không được nhận chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất là đất lúa, bởi thực tế phát sinh khá nhiều bất cập; một số đại biểu cũng kiến nghị bỏ quy định về cấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình…

 
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang Kiều Văn Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Sỹ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang Kiều Văn Thọ cho rằng, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với công đoàn viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Qua đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ những ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu để gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, góp phần vào quá trình hoàn thiện dự thảo, giúp luật sau khi ban hành đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Sửa đổi Luật Đất đai phải giảm được khiếu kiện

MINH QUÂN |

TPHCM - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dẫn chứng gần 70% đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, các vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đất đai. Do đó, sắp tới việc sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai phải giảm được những yếu tố đó.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai ở Ninh Bình: Người dân góp ý còn nhiều hạn chế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được các tầng lớp nhân dân tại Ninh Bình, đặc biệt quan tâm và kỳ vọng khi được thông qua sẽ giúp giải quyết, tháo gỡ triệt để những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, việc đóng góp của người dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn hạn chế.

3 yêu cầu của Thủ tướng khi lấy ý kiến nhân dân cho Luật đất đai sửa đổi

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, thời gian trong Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Sửa đổi Luật Đất đai phải giảm được khiếu kiện

MINH QUÂN |

TPHCM - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dẫn chứng gần 70% đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, các vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đất đai. Do đó, sắp tới việc sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai phải giảm được những yếu tố đó.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai ở Ninh Bình: Người dân góp ý còn nhiều hạn chế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được các tầng lớp nhân dân tại Ninh Bình, đặc biệt quan tâm và kỳ vọng khi được thông qua sẽ giúp giải quyết, tháo gỡ triệt để những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, việc đóng góp của người dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn hạn chế.

3 yêu cầu của Thủ tướng khi lấy ý kiến nhân dân cho Luật đất đai sửa đổi

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, thời gian trong Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ.