Hậu Giang: Mô hình tư vấn việc làm hỗ trợ CNLĐ, gỡ khó cho doanh nghiệp

Ngọc Trâm |

Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh thực hiện mô hình “Tổ tư vấn, giới thiệu việc làm cho công nhân lao động” trên địa bàn thành phố với mục tiêu chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Ngày 23.9, LĐLĐ thành phố Vị Thanh đã tổ chức buổi lễ ra mắt mô hình “Tổ tư vấn, giới thiệu việc làm cho công nhân lao động” nhằm giúp cho người lao động có việc làm, kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình, giúp cho doanh nghiệp tìm được nguồn lao động trong lúc khan hiếm nhân lực trong mùa dịch bệnh.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Ngô Hồng Luận - Phó Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hiện, Hậu Giang có khoảng 30.000 người lao động ở các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 nhưng không có việc làm khoảng hơn 3 tháng nay đang trở về Hậu Giang. Qua theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thì số lao động này không muốn tiếp tục làm việc ở những nơi trước đây đã làm mà muốn làm việc tại quê nhà. Để chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân lao động và phát huy số lao động có tay nghề này, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Vị Thanh ra mắt mô hình “Tổ tư vấn, giới thiệu việc làm cho công nhân lao động”.

 
Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Vị Thanh cho ra mắt mô hình “Tổ tư vấn, giới thiệu việc làm cho công nhân lao động”.

Mô hình sẽ được triển khai nhân rộng cho tất cả người trong độ tuổi lao động đang cần việc làm để thêm nguồn thu nhập trong lúc dịch bệnh, làm việc tại các doanh nghiệp trong địa bàn Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh; Phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn và giới thiệu việc làm khi người lao động cần; Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng bản cam kết thực hiện.

Theo đó, LĐLĐ thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai người trong độ tuổi lao động đang cần việc làm, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh; Xin chủ trương của Thành ủy và sự thống nhất của thường trực LĐLĐ tỉnh; Phối hợp với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn việc làm cho người lao động; Báo cáo kết quả thực hiện mô hình về LĐLĐ tỉnh và đề nghị LĐLĐ tỉnh công nhận.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Tổ tư vấn, giới thiệu việc làm cho công nhân lao động” và giới thiệu cho người lao động được biết; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố đã phát động.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1000 phần quà trao tay đoàn viên, người lao động tại Hậu Giang

Ngọc Trâm |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sơn La hỗ trợ lao động tự do mất việc làm 50.000 đồng một ngày

An Trịnh |

Sơn La sẽ dùng nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động xã hội hóa để hỗ trợ đối với người lao động tự do, mất việc làm do đại dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang gửi gần 5 tấn thực phẩm cho CNLĐ Bình Dương

NGỌC TRÂM |

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Hơn 1000 phần quà trao tay đoàn viên, người lao động tại Hậu Giang

Ngọc Trâm |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sơn La hỗ trợ lao động tự do mất việc làm 50.000 đồng một ngày

An Trịnh |

Sơn La sẽ dùng nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động xã hội hóa để hỗ trợ đối với người lao động tự do, mất việc làm do đại dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang gửi gần 5 tấn thực phẩm cho CNLĐ Bình Dương

NGỌC TRÂM |

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.