Hậu Giang: LĐLĐ huyện Châu Thành tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021

HỒNG LUẬN |

Hậu Giang - Chiều ngày 19.01, LĐLĐ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2021.

Năm 2021 thực sự là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo và quan tâm kịp thời của Huyện ủy và LĐLĐ tỉnh nên nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tương đối ổn định, các CĐCS thường xuyên quan tâm, chia sẻ kịp thời những phản ánh, kiến nghị nhằm giải quyết những bức xúc về chế độ chính sách của đoàn viên, công nhân lao động.

Theo đó, LĐLĐ huyện Châu Thành đã thực hiện tốt việc triển khai các văn bản thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ. Phối hợp cùng Huyện đoàn tổ chức Tết sum vầy tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Các CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp tổ chức trao tặng  trên 1.950 phần quà, trị giá trên 980 triệu đồng. Các doanh nghiệp chi thưởng bình quân cho công nhân lao động trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu khoảng 4,2 triệu đồng/người.

 
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: H.L

Tổ chức trao tặng 5 căn, sửa chữa 01 căn “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá từ 20.000.000 đồng - 40.000.000 đồng. Trao quỹ “Tương trợ đặc biệt” hỗ trợ cho gia đình 02 đoàn viên công đoàn, giáo viên Trường Tiểu học Phú An và Trường Tiểu học Đồng Khởi không may đã qua đời, với số tiền 80.990.000 đồng. Trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn điều trị bệnh (F0) và thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 64.500.000 đồng.

Ngoài ra, trao hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 với 191 suất, mỗi suất 1.000.000 đồng, tổng trị giá 191.000.000 đồng. Trong phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã có 04 tập thể và 05 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh, khen 17 tập thể và 20 cá nhân được nhận giấy khen của LĐLĐ huyện.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Bảy UVBCH TLĐLĐ Việt Nam, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.L

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đánh giá cao những kết quả LĐLĐ huyện Châu Thành đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2022; tiếp tục theo dõi tổng hợp các trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác chăm lo người lao động trong dịp Tết Nhâm Dần 2022...

HỒNG LUẬN
TIN LIÊN QUAN

Trao quà cho công nhân tại doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 18.1, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

Gần 8.000 tỉ đồng đầu tư 6 dự án giao thông tại Hậu Giang

Minh Hạnh |

Hậu Giang - Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong kế hoạch trung hạn 2021 – 2025, sẽ ưu tiên bố trí gần 8.000 tỉ đồng đầu tư 6 dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Mía ngọt ngày càng có "vị đắng"

Tạ Quang |

Hậu Giang – Theo nhiều người dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), mía thì ngọt thật nhưng càng ngày càng có “vị đắng” vì nỗi lo vụ này chưa xong lại lo đầu tư vụ mía mới.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Trao quà cho công nhân tại doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 18.1, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

Gần 8.000 tỉ đồng đầu tư 6 dự án giao thông tại Hậu Giang

Minh Hạnh |

Hậu Giang - Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong kế hoạch trung hạn 2021 – 2025, sẽ ưu tiên bố trí gần 8.000 tỉ đồng đầu tư 6 dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Mía ngọt ngày càng có "vị đắng"

Tạ Quang |

Hậu Giang – Theo nhiều người dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), mía thì ngọt thật nhưng càng ngày càng có “vị đắng” vì nỗi lo vụ này chưa xong lại lo đầu tư vụ mía mới.