Thành ủy Hải Phòng đưa nội dung đối thoại thành cam kết với người lao động

Mai Dung |

Sáng 27.5, tại Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Thường trực Thành uỷ Hải Phòng tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân viên chức lao động thành phố năm 2023.

Ông Lê Tiến Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ và ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì buổi đối thoại.

Cùng tham dự buổi đối thoại có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch, bí thư các quận huyện, lãnh đạo các sở, ngành, đại diện các cấp Công đoàn Hải Phòng và 450 công nhân lao động đại diện cho gần 600.000 lao động trên địa bàn thành phố.

Thường trực Thành uỷ đối thoại với công nhân lao động. Ảnh: Mai Dung
Thường trực Thành uỷ đối thoại với công nhân lao động. Ảnh: Mai Dung

Nhiều vấn đề nhức nhối trong CNVCLĐ

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đại diện công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thành phố có nhiều ý kiến, kiến nghị. Trong đó, bức xúc nhất là kiến nghị liên quan đến tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp.

Cụ thể, đại diện người lao động Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng, Công ty Cổ phần Lisemco và Công ty TNHH May Quốc tế Gleeco Việt Nam đều có chung nội dung là đơn vị chậm đóng BHXH. Trong đó, Công ty Lisemco nợ đến 65 tỉ đồng, Công ty Gleeco nợ gần 13 tỉ và Công ty Chế biến thuỷ sản xuất khẩu nợ gần 20 tỉ đồng.... Nhiều lao động ốm đau, thai sản, đến tuổi nghỉ hưu ở Công ty Lisemco, Công ty Gleeco vẫn chưa được giải quyết chế độ theo quy định.

Người lao động phấn khởi trước chỉ đạo kịp thời, thiết thực của Thường trực Thành uỷ với những vấn đề công nhân quan tâm, kiến nghị. Ảnh: Mai Dung
Người lao động phấn khởi trước chỉ đạo kịp thời, thiết thực của Thường trực Thành uỷ với những vấn đề công nhân quan tâm, kiến nghị. Ảnh: Mai Dung

Một vấn đề khác được người lao động quan tâm là chất lượng các khu nhà trọ công nhân cũng như bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Từ thực tế nhà trọ như hiện nay, người lao động quan tâm đến mức giá nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, mức hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội với công nhân lao động... là mong muốn, sự quan tâm của hầu hết các CN ngoại tỉnh, những người có thu nhập thấp.

Công nhân Nguyễn Thị Hạnh, Công ty Medikit - KCN Nhật Bản - Hải Phòng chia sẻ ý kiến về chất lượng, an toàn các khu nhà trọ của người lao động hiện nay. Ảnh: Mai Dung
Công nhân Nguyễn Thị Hạnh, Công ty Medikit, KCN Nhật Bản - Hải Phòng chia sẻ ý kiến về chất lượng, an toàn các khu nhà trọ của NLĐ hiện nay. Ảnh: Mai Dung

Ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Đình Vũ cũng là câu hỏi được nhiều người lao động đề cập tại buổi đối thoại. Trong đó, anh Nguyễn Văn Sơn, Công ty CP 19.9 phản ánh, trong quá trình sản xuất, nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Con cò (Khu Công nghiệp Đình Vũ) thường xuyên xả thải, phát tán ra môi trường mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng sức khoẻ cán bộ, công nhân viên trong khu công nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á cũng phản ánh việc bãi rác Đình Vũ, Tràng Cát và bãi chất thải (gyps) của Công ty cổ phần DAP Vinachem đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân, công nhân....

Nhiều cam kết của chính quyền dành cho người lao động

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Mai Dung
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Mai Dung

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cho biết: Thành uỷ Hải Phòng nhận được hơn 1.000 câu hỏi của công nhân lao động, xoay quanh 8 nhóm vấn đề. Tại hội trường, 13 ý kiến của người lao động cơ bản được lãnh đạo thành phố, các sở, ngành liên quan giải đáp trực tiếp, nêu ra định hướng của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm lao động, công tác, gắn bó với thành phố.

Với những vấn đề người lao động đưa ra, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm những vấn đề trả lời người lao động hôm nay; hoàn thiện câu trả lời bảo đảm đủ căn cứ và tính khả thi. Từ đó, Văn phòng Thành uỷ tổng hợp các câu trả lời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các cam kết của các đơn vị với người lao động. Thường trực Thành uỷ sẽ kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết hôm nay sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng mong muốn mỗi CNVCLĐ không ngừng cố gắng, lan toả năng lượng tích cực, khả năng sáng tạo trong công việc, đóng góp vào sự phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thành phố. Ảnh: Mai Dung
CNLĐ phấn khởi trước các cam kết của lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung

Ông Lê Tiến Châu cũng mong muốn mỗi CNVCLĐ không ngừng nỗ lực, làm tốt vai trò, nhiệm vụ, sáng tạo trong công việc, lan toả năng lượng tích cực, chấp hành tốt quy định pháp luật, đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thành phố. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp đồng hành thành phố chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người lao động, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội.... Các doanh nghiệp quan tâm tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi nhất cho người lao động, để người lao động có động lực sáng tạo, yên tâm đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của người lao động về tình trạng nợ đọng BHXH, lãnh đạo BHXH thành phố cho biết sẽ cử cán bộ đến trực tiếp 3 đơn vị này để hướng dẫn, giải quyết, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Lãnh đạo Sở Xây Dựng trả lời kiến nghị của người lao động về việc tiếp cận nhà ở xã hội với người thu nhập thấp. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Sở Xây Dựng trả lời kiến nghị của người lao động về việc tiếp cận nhà ở xã hội với người thu nhập thấp. Ảnh: Mai Dung

Về vấn đề nhà ở xã hội, lãnh đạo Sở Xây Dựng cũng cho biết thành phố đang quan tâm xây dựng phương án giá nhà ở xã hội từ 300 - 600 triệu đồng cho công nhân, lao động có thu nhập thấp, trong đó mức vay là 70% giá trị nhà ở. Người lao động có thể trả trong 10 - 15 năm với mức trả góp 3 - 5 triệu đồng/tháng, CNLĐ hoàn toàn có khả năng chi trả.

"Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển các vấn đề xã hội; Nhân dân là chủ thể trực tiếp tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố thì nhân dân cũng phải được thụ hưởng những thành quả, giá trị to lớn của quá trình đó" - Bí thư Lê Tiến Châu khẳng định.

Về kiến nghị liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ, Thường trực Thành uỷ chỉ đạo Công an thành phố, các địa phương tăng cường kiểm tra, cương quyết dừng hoạt động với các cơ sở kinh doanh nhà trọ không bảo đảm yếu tố an toàn phòng cháy chữa cháy....

Thường trực Thành uỷ đối thoại với CNVCLĐ Hải Phòng. Video: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ người lao động Hải Phòng vay vốn để ngăn chặn tín dụng đen

Mai Dung |

Theo thông tin từ Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, từ ngày 19.5 đến 30.5, Công đoàn ngành hỗ trợ 57 cán bộ, nhà giáo, người lao động vay vốn với tổng số tiền 2 tỉ 370 triệu đồng.

Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho lao động nhập cư ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 24.5, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2022; gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Tháng 5, các khu công nghiệp ở Hải Phòng cần thêm 1.200 lao động

Mai Dung |

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đợt 1 tháng 5.

Khách Ấn Độ giàu có đi nước ngoài ngày càng đông, Việt Nam là tâm điểm

Nhật Hạ (Theo CNBC) |

Thị trường outbound của Ấn Độ đang phát triển bùng nổ, trong đó Việt Nam là điểm đến thịnh hành tại đất nước có hơn một tỉ dân này.

Phỏng đoán ông Park Hang-seo kết hợp với bóng đá Indonesia

TAM NGUYÊN |

Truyền thông Indonesia đang rộ lên thông tin Park Hang-seo nằm trong danh sách ứng viên dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia nước này.

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án cầu 100 tỉ bắc qua sông Nậm Rốm

THANH BÌNH - TRÀ MY |

Điện Biên - Dự án cầu 100 tỉ bắc qua sông Nậm Rốm đang khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục cơ sở kinh doanh.

Gây thất thoát gần 22 tỉ đồng, loạt cựu lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hầu toà

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng ngày 29.5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Chu Tiến Dũng (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tọa đàm Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo Báo Chính Phủ |

Việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua, bởi thị trường này nắm giữ nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" để thảo luận về các biện pháp tiếp tục ổn định và giúp thị trường hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, góp sức cho nền kinh tế.

Hỗ trợ người lao động Hải Phòng vay vốn để ngăn chặn tín dụng đen

Mai Dung |

Theo thông tin từ Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, từ ngày 19.5 đến 30.5, Công đoàn ngành hỗ trợ 57 cán bộ, nhà giáo, người lao động vay vốn với tổng số tiền 2 tỉ 370 triệu đồng.

Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho lao động nhập cư ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 24.5, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2022; gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Tháng 5, các khu công nghiệp ở Hải Phòng cần thêm 1.200 lao động

Mai Dung |

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đợt 1 tháng 5.