Bà Đinh Thị Thuý Hà tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 3.7, tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Khu kinh tế quản lý 288 công đoàn cơ sở (tăng 116 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ), với 159.221 lao động (tăng 64.209 CNLĐ so với đầu nhiệm kỳ); 148.115 đoàn viên (tăng 61.611 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ), trong đó nữ chiếm 59,6%.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Khu kinh tế đã vượt qua khó khăn, tích cực chủ động và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Khu kinh tế khóa III, nhiệm kỳ 2017 -2023.

CNVCLĐ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hát mừng đại hội. Ảnh: Mai Dung
CNVCLĐ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hát mừng đại hội. Ảnh: Mai Dung

Các chỉ tiêu, chương trình Đại hội đề ra cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, tiêu biểu là chỉ tiêu phát triển đoàn viên (đạt 158,1% kế hoạch Đại hội; đạt 165,3% kế hoạch thành phố giao), thành lập công đoàn cơ sở (đạt 207,1% kế hoạch đại hội, đạt 162,9% kế hoạch thành phố giao), đề tài lao động sáng tạo của công nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo (đạt 145% chỉ tiêu Đại hội)… Qua đó, thể hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Khu kinh tế trong nhiệm kỳ, từng bước thể hiện rõ hơn vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, tạo niềm tin của người lao động đối với công đoàn.

Đại hội bầu 25 đại biểu vào Ban Chấp hành Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028; 40 đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố (3 đại biểu đương nhiên). Bà Đinh Thị Thuý Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Đinh Thị Thuý Hà tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Bà Đinh Thị Thuý Hà tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phấn đấu hoàn thành 9 chỉ tiêu trọng tâm: phát triển mới 50.000 đoàn viên trở lên, thành lập 50 công đoàn cơ sở trở lên. Hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 1.000 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; đề nghị thành lập tổ chức cơ sở Đảng ở 80% số doanh nghiệp ngoài nhà nước (nơi đã có tổ chức công đoàn) đủ điều kiện về số lượng đảng viên trong doanh nghiệp.

Công đoàn Khu kinh tế phấn đấu ít nhất 120 đề tài của công nhân lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo; hỗ trợ xây và sửa chữa ít nhất 15 ngôi nhà; trợ cấp, tặng quà 30.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn khu kinh tế. Trong nhiệm kỳ, 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị đủ điều kiện theo quy định của pháp luật ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có ít nhất 45% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên; ký kết 1 thỏa ước lao động nhiều doanh nghiệp….

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng bức trướng cho Ban Chấp hành Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng bức trướng “Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát triển, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động nhờ tủ sách công đoàn

Băng Tâm |

Gần 8 năm triển khai, đến nay, tủ sách công đoàn của Công ty TNHH Synztec Việt Nam (Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng) có đến hơn 3.000 đầu sách, phục vụ nhu cầu giải trí của đoàn viên và con em công nhân, lao động.

CĐ ngành GTVT Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tài chính công đoàn

Mai Dung |

Chiều 26.6, Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP.Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kì 2023 – 2028

Hoàng Bin |

Mức lương bình quân của công nhân lao động (CNLĐ) ở các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam hiện nay là 6 triệu đồng/người/tháng.

Triệu tập doanh nghiệp, cá nhân liên quan vụ sạt lở ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Xây dựng đã triệu tập các đơn vị, cá nhân liên quan để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt trượt đất ở Đà Lạt khiến 2 người chết.

Lần đầu tiên sau hơn 50 năm hoạt động, thủy điện Thác Bà dừng máy phát

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Lần đầu tiên thủy điện Thác Bà phải dừng máy phát điện sau hơn 50 năm đi vào khai thác vì không đủ nước.

Phố đi bộ Bài Thơ – điểm hẹn nghệ thuật đường phố tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Mới hoạt động và từng bước hoàn thiện, phố đi bộ Bài Thơ, Hạ Long đã trở thành điểm hẹn nhiều nhóm nhảy, nghệ sĩ mong chờ mỗi tuần.

Tái khởi động khu đô thị chậm tiến độ sau phản ánh của Báo Lao Động

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng mất an toàn công trường, chậm tiến độ tại dự án Khu đô thị số 5 (thị trấn Hương Sơn, Phú Bình), chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp rào chắn, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái khởi động thi công.

Mưa lũ bất thường có thể xảy ra trong điều kiện El Nino

MINH HÀ |

Năm nay, El Nino tác động đến nước ta có thể gây thiếu hụt lớn về lượng mưa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, không thể loại trừ những cực đoan về mưa lũ, bởi thực tế cho thấy một số đợt El Nino xuất hiện ở Việt Nam đã xảy ra những kỉ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24h.

Cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động nhờ tủ sách công đoàn

Băng Tâm |

Gần 8 năm triển khai, đến nay, tủ sách công đoàn của Công ty TNHH Synztec Việt Nam (Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng) có đến hơn 3.000 đầu sách, phục vụ nhu cầu giải trí của đoàn viên và con em công nhân, lao động.

CĐ ngành GTVT Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tài chính công đoàn

Mai Dung |

Chiều 26.6, Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP.Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kì 2023 – 2028

Hoàng Bin |

Mức lương bình quân của công nhân lao động (CNLĐ) ở các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam hiện nay là 6 triệu đồng/người/tháng.