Trường Tiểu học Hưng Đạo đạt giải nhất Hội thi về phòng, chống thuốc lá

Diệu Thúy |

Ngày 15.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc Hội thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Tham gia hội thi có 60 đoàn viên công đoàn đến từ 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ. Các thí sinh trải qua 3 phần thi kiến thức, hùng biện và tài năng. Nội dung tập trung vào Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung quanh; thuốc là và các bệnh có liên quan; các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Ban tổ chức trao phẩm thưởng cho đội đạt giải nhất. Ảnh: Diệu Thuý
Ban tổ chức trao phẩm thưởng cho đội đạt giải nhất. Ảnh: Diệu Thuý

Kết quả, Công đoàn Trường Tiểu học Hưng Đạo giành giải nhất; giải nhì thuộc về Công đoàn Trường THCS Phan Bội Châu và Trường Mầm non thị trấn Tứ Kỳ...

Diệu Thúy
TIN LIÊN QUAN

Tăng mức phạt hút thuốc lá nơi cấm: Chế tài nặng nhưng chưa nghiêm!

Thế Lâm |

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15.11, hành vi hút thuốc lá tại nơi cấm bị phạt tối đa 500.000 đồng.

Long An: Quyết liệt xử lý thuốc lá lậu bày bán trên thị trường

Anh Tuấn |

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đức Chinh – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An tại Hội nghị Tuyên truyền chống thuốc lá lậu, tổ chức tại thành phố Tân An, tỉnh Long An ngày 4.11.2020.

Phát hiện hơn 2 vạn gói thuốc lá ngụy trang cạnh các thùng mì ăn liền

Bảo Trung |

Qua kiểm đếm trên xe tải, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện có tổng cộng gần 22.000 gói thuốc lá (Jet, Craven, Esse). Đây là số thuốc lá lậu lớn được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng mức phạt hút thuốc lá nơi cấm: Chế tài nặng nhưng chưa nghiêm!

Thế Lâm |

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15.11, hành vi hút thuốc lá tại nơi cấm bị phạt tối đa 500.000 đồng.

Long An: Quyết liệt xử lý thuốc lá lậu bày bán trên thị trường

Anh Tuấn |

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đức Chinh – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An tại Hội nghị Tuyên truyền chống thuốc lá lậu, tổ chức tại thành phố Tân An, tỉnh Long An ngày 4.11.2020.

Phát hiện hơn 2 vạn gói thuốc lá ngụy trang cạnh các thùng mì ăn liền

Bảo Trung |

Qua kiểm đếm trên xe tải, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện có tổng cộng gần 22.000 gói thuốc lá (Jet, Craven, Esse). Đây là số thuốc lá lậu lớn được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện.