Hải Dương: Phấn đấu ký thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp dệt may

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức hội nghị triển khai nội dung đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những nội dung thuộc Dự án "Thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Hà Lan hợp tác thực hiện. Dự án nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, giảm tranh chấp lao động, thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể thực chất ở ngành dệt may.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) giới thiệu hoạt động thúc đẩy đối thoại thương lượng tập thể nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Hải Dương; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và ký kết các bản thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp trong ngành dệt may tại Việt Nam...

Tỉnh Hải Dương hiện có hơn 50 doanh nghiệp dệt may có tổ chức công đoàn, đa số các công đoàn đã xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức khảo sát các doanh nghiệp may trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, TP.Hải Dương về việc đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhân rộng hơn kết quả của thỏa ước.

Dự kiến trong năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao đổi, tiếp xúc với khoảng 20 doanh nghiệp dệt may... để vận động ít nhất 5 doanh nghiệp tham gia và ký kết biên bản ghi nhớ về việc tham gia dự án.

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, con CNVCLĐ học giỏi

Mai Dung |

Hải Phòng – Ngày 28.6, nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28.6, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương gia đình cán bộ, nhà giáo, người lao động tiêu biểu lần thứ nhất.

LĐLĐ Hải Dương tặng quà con công nhân vượt khó học giỏi dịp Tết thiếu nhi

Diệu Thuý |

Hải Dương - Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi là con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, vượt khó học giỏi.

Hải Dương: Sôi nổi các hoạt động thể thao hưởng ứng Tháng Công nhân 2022

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Nhân dịp Tháng Công nhân 2022, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương triển khai nhiều hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, con CNVCLĐ học giỏi

Mai Dung |

Hải Phòng – Ngày 28.6, nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28.6, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương gia đình cán bộ, nhà giáo, người lao động tiêu biểu lần thứ nhất.

LĐLĐ Hải Dương tặng quà con công nhân vượt khó học giỏi dịp Tết thiếu nhi

Diệu Thuý |

Hải Dương - Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi là con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, vượt khó học giỏi.

Hải Dương: Sôi nổi các hoạt động thể thao hưởng ứng Tháng Công nhân 2022

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Nhân dịp Tháng Công nhân 2022, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương triển khai nhiều hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.