Công đoàn Hải Dương tặng quà và vé xe cho công nhân

Diệu Thuý |

Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết sum vầy - kết nối yêu thương". Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao hoạt động của các cấp công đoàn ở Hải Dương. Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các cấp công đoàn vẫn nỗ lực, cố gắng chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động (CNLĐ) chu đáo, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý

Để hoạt động này ngày càng lan tỏa sâu rộng, đồng chí Trần Văn Thuật đề nghị các cấp công đoàn ở Hải Dương cần làm tốt hơn nữa công tác động viên, thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "không để cho đoàn viên, người lao động không có Tết".

Các cấp công đoàn phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động làm việc trong dịp Tết; huy động các nguồn lực xã hội hóa chăm lo Tết cho người lao động; kịp thời biểu dương những đơn vị, doanh nghiệp "vì người lao động".

Đồng chí Trần Văn Thuật mong muốn, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục chung tay với tổ chức công đoàn chăm lo Tết cho người lao động...

Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý
Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh tặng 350 suất quà, mỗi suất 700 nghìn đồng (500 nghìn đồng tiền mặt, 200 nghìn đồng tiền quà) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; 150 vé xe và phần quà (300 nghìn đồng/vé, 200 nghìn đồng tiền quà) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở xa về quê ăn Tết.

Một số đơn vị, doanh nghiệp bán các mặt hàng tiêu dùng với giá ưu đãi cho CNLĐ; tổ chức tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho CNLĐ... Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn chuyển trên gần 1.000 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và quà) về các công đoàn cấp trên cơ sở để thăm hỏi, động viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp Tết Tân Sửu 2021, ngoài LĐLĐ tỉnh còn có 15 công đoàn cấp trên cơ sở sẽ tổ chức "Tết sum vầy". Các đơn vị bố trí các gian hàng giảm giá, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí phục vụ CNLĐ; tặng quà, trợ cấp, hỗ trợ vé xe cho 5.320 CNLĐ với tổng số tiền 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, 275 công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức liên hoan cuối năm, bốc thăm trúng thưởng, khen thưởng cho CNLĐ với số tiền 142,5 tỉ đồng.

Diệu Thuý
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam tri ân người lao động

Diệu Thuý |

Chiều tối ngày 26.12, Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo Công ty TNHH May mặc Makalot (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) tổ chức Ngày hội Đoàn kết Festival năm 2020.

Hải Dương: Trao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Diệu Thuý |

Chiều 23.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Đỗ Thị Hiền, giáo viên Công đoàn trường THCS Hiệp Hoà, Thị xã Kinh Môn.

Hải Dương: Tuyên truyền pháp luật tới 150 người lao động

Diệu Thuý |

Ngày 2.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và một số điểm mới của Bộ Luật Lao động cho 150 người lao động Công ty TNHH Sumidenso.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương: Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam tri ân người lao động

Diệu Thuý |

Chiều tối ngày 26.12, Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo Công ty TNHH May mặc Makalot (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) tổ chức Ngày hội Đoàn kết Festival năm 2020.

Hải Dương: Trao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Diệu Thuý |

Chiều 23.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Đỗ Thị Hiền, giáo viên Công đoàn trường THCS Hiệp Hoà, Thị xã Kinh Môn.

Hải Dương: Tuyên truyền pháp luật tới 150 người lao động

Diệu Thuý |

Ngày 2.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và một số điểm mới của Bộ Luật Lao động cho 150 người lao động Công ty TNHH Sumidenso.