Bà Nguyễn Thị Anh Chương giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 8.8, Công đoàn Thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bà Nguyễn Thị Anh Chương được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2027 - 2023 vừa qua, Công đoàn Thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ở Thành phố Hà Tĩnh xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể, 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hỗ trợ tiền ăn ca cho công nhân lao động với mức bằng và cao hơn 18.000 đồng/người/bữa.

LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức kiểm tra 293 lượt doanh nghiệp về tình hình thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, công tác ATVSLĐ và nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, tiền thưởng của người lao động.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.

Nhiệm kỳ qua, công đoàn Thành phố Hà Tĩnh đã tặng quà, trợ cấp, thăm hỏi cho 1.560 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 572 triệu đồng; kết nối hỗ trợ xây dựng 23 nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 576 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 21 nhà với số tiền 535 triệu đồng.

Thăm hỏi, tặng quà cho 168 cháu là con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, nhiễm chất độc da cam với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Bà Lê Thị Hải Yến phát biểu đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua và đề nghị nhiệm kỳ mới tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động đạt kết quả cao. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua và đề nghị nhiệm kỳ mới tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động đạt kết quả cao. Ảnh: Trần Tuấn.

Thông qua các hoạt động “Tết Sum vầy” LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBMTTQ Thành phố Hà Tĩnh hỗ trợ cho 1.188 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền gần 765 triệu đồng; đề xuất Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 320 suất quà với số tiền 208 triệu đồng.

100 công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động, các em học sinh khó khăn và các gia đình chính sách hàng nghìn suất quà với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đợt lũ lụt tháng 10.2020, LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh đã kêu gọi Báo Lao Động, UBMTTQ Thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt với số tiền và quà trị giá 1,15 tỉ đồng.

Ông Phan Ngọc Long - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Phan Ngọc Long - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn.

Nhiệm kỳ qua LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh vận động thành lập được 12 công đoàn cơ sở (vượt 120%), phát triển mới 2219 đoàn viên (vượt 221%).

Các phong trào thi đua yêu nước được công đoàn cơ sở triển khai, thực hiện sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Qua thi đua có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Có 185 lượt tập thể và 685 lượt cá nhân được công đoàn các cấp khen thưởng, biểu dương.

Năm 2017 LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen; năm 2028 được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen, năm 2029 được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2020 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020; năm 2021 được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen; năm 2022 được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen.

Tại Đại hội, nhiều đại biểu đã trình bày các tham luận để hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới đạt kết quả tốt hơn.

Ông Trần Quốc Đạt - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan HĐND, UBND Thành phố Hà Tĩnh trình bày tham luận về đoàn viên công đoàn tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Trần Quốc Đạt - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan HĐND, UBND Thành phố Hà Tĩnh trình bày tham luận về đoàn viên công đoàn tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số. Ảnh: Trần Tuấn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu đi dự Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Tuấn.
Tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Tuấn.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu bà Nguyễn Thị Anh Chương giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh.

Nhiệm kỳ mới Công đoàn Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy cơ sở, đoàn viên và người lao động làm trung tâm hoạt động. Phấn đấu thành lập mới 20 - 22 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 1.500 đoàn viên. Hàng năm LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ tới đề nghị Quỹ Xã hội công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng từ 15 - 20 nhà Mái ấm công đoàn.

Hàng năm kêu gọi, huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ 100 - 150 triệu đồng để tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ông Phạm Trường Nguyên được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TP Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Ngày 4.8, LĐLĐ TP Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIII. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với sự tham gia của trên 200 đại biểu, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XIII gồm 20 người, ông Phạm Trường Nguyên - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh- đã được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TP Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Phạm Thị Hương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu

ANH KHOA |

Ngày 31.7, LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bà Bế Thị Hoà làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023-2028

Hà Anh |

Chiều 28.7, tại Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XVII gồm 30 uỷ viên đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thanh tra mức học phí, khoản thu của các trường đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thanh tra, kiểm tra việc công khai thông tin học phí và các khoản thu khác của các trường đại học.

Độc lạ đặc sản bánh trứng kiến Cao Bằng

Linh Boo |

Bánh trứng kiến là món đặc sản độc nhất vô nhị mỗi năm chỉ có một mùa, du khách khi đến mảnh đất Cao Bằng không nên bỏ lỡ.

Ba thế hệ gia đình dành cả cuộc đời để nuôi giữ chim trời

PHƯƠNG ANH |

Hy sinh nguồn lợi từ mảnh vườn để các loài chim trời trú ngụ, 100 năm qua cả 3 thế hệ gia đình ông Lâm Văn Huy ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vẫn luôn thay nhau túc trực, bảo vệ các loài chim trời. Nhờ đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái của các loài động vật.

4 cán bộ ở Thái Bình bị bắt vì đánh bạc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang rất bối rối

Hà Vi |

Thái Bình - 4 cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị bắt quả tang hành vi đánh bạc trong thời gian dẫn đội bóng nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk.

Quy chuẩn 06 về an toàn phòng cháy khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Quy chuẩn QCVN 06:2022 về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng việc hoặc giải thể.

Ông Phạm Trường Nguyên được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TP Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Ngày 4.8, LĐLĐ TP Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIII. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với sự tham gia của trên 200 đại biểu, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XIII gồm 20 người, ông Phạm Trường Nguyên - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh- đã được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TP Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Phạm Thị Hương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu

ANH KHOA |

Ngày 31.7, LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bà Bế Thị Hoà làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023-2028

Hà Anh |

Chiều 28.7, tại Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XVII gồm 30 uỷ viên đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.