Những món quà Tết làm ấm lòng nữ công nhân trong ngày đông giá rét

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Nhận tiền quà Tết 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1992, công nhân Công ty JK (Thanh Liêm, Hà Nam) quyết định sẽ dành để mua quần áo cho 2 con mặc vào dịp Tết.

Sáng 13.1, chị Liên đi bằng xe của công ty để đến với chương trình Tết Sum vầy.

Chị Liên là một trong số 500 công nhân lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có mặt tại chương trình “Tết Sum vầy”, “Phiên chợ nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức.

Tại chương trình này, ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao 200 suất quà cho công nhân lao động (trong đó 100 suất trị giá 1 triệu đồng và 100 suất trị giá 500 nghìn đồng).

Chị Liên làm công nhân đã 9 năm, thu nhập 6 triệu đồng/tháng nếu có tăng ca; nếu không tăng ca chị chỉ được hơn 4 triệu đồng/tháng. Là mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ (một học lớp 2, một mới 4 tuổi) nên cuộc sống của chị khá khó khăn, mọi chi phí, trang trải cho gia đình đều trông chờ vào mức thu nhập ít ỏi của chị.

“Tết sắp đến rồi, trời lại đang lạnh nên nhận được phần quà này, tôi sẽ dùng để mua cho các con vài bộ quần áo ấm. Chắc các cháu sẽ rất vui”- chị Liên chia sẻ.

Tiếp xúc với phóng viên, không ít nữ công nhân lao động cũng bày tỏ như chị Liên, đó là, sau khi nhận phần quà tại chương trình, sẽ dùng toàn bộ để mua quần áo, giày dép cho con chứ không dành cho bản thân mình.

Chùm ảnh công nhân lao động nhận quà tại chương trình:

Ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trao quà tới công nhân lao động tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trao quà tới công nhân lao động tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân lao động xa quê nhận vé xe do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tặng. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân lao động xa quê nhận vé xe do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tặng. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân lao động xa quê nhận vé xe do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tặng. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân lao động nhận quà tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân lao động nhận quà tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Bảo Hân - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Nam Định cần chăm lo Tết thật tốt cho công nhân lao động

Bảo Hân - Quế Hương |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

LĐLĐ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Giúp công nhân vượt qua dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 12.1, tại tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Mang những món quà thiết thực đến với công nhân, người lao động

QUÁCH DU |

Khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, LĐLĐ TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) và các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các cấp Công đoàn Nam Định cần chăm lo Tết thật tốt cho công nhân lao động

Bảo Hân - Quế Hương |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

LĐLĐ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Giúp công nhân vượt qua dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 12.1, tại tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Mang những món quà thiết thực đến với công nhân, người lao động

QUÁCH DU |

Khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, LĐLĐ TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) và các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn.