LĐLĐ tỉnh Hà Nam tặng 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Phúc Lộc |

Hà Nam - Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Yokowo Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Yokowo Việt Nam đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Theo đó, công ty luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho công nhân lao động. Cơ bản số lượng cán bộ, người lao động của đơn vị đến thời điểm này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Tham dự chương trình, bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty TNHH Yokowo Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Bà Đinh Thị Lụa cũng thông tin nhanh để các đại biểu cùng công nhân lao động nắm bắt được tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình lao động, sản xuất, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Chương trình đã trao tặng 300 suất quà (gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết) cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tỉnh, của tổ chức Công đoàn, thể hiện sự quan tâm kịp thời, chăm lo đời sống, động viên tinh thần đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phúc Lộc
TIN LIÊN QUAN

Chợ Long Biên mở lại, người lao động vẫn “mòn mỏi” chờ việc

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - 21h tối 22.10, khu “ổ chuột” dưới gầm cầu Long Biên chộn rộn, hàng chục lao động khấp khởi hy vọng sẽ trở lại làm việc sau khi chợ được hoạt động trở lại. Thế nhưng, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi bắt gặp là bà Tư đang xách đống đồng nát đi bán. "Hôm nay chẳng ai mướn" - bà than thở.

Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu thống kê mức sống tối thiểu của người lao động

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang (Đoàn Ninh Thuận) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung các chỉ tiêu thống kê như mức sống tối thiểu của người lao động, nhà ở xã hội cho công nhân, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ Long Biên mở lại, người lao động vẫn “mòn mỏi” chờ việc

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - 21h tối 22.10, khu “ổ chuột” dưới gầm cầu Long Biên chộn rộn, hàng chục lao động khấp khởi hy vọng sẽ trở lại làm việc sau khi chợ được hoạt động trở lại. Thế nhưng, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi bắt gặp là bà Tư đang xách đống đồng nát đi bán. "Hôm nay chẳng ai mướn" - bà than thở.

Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu thống kê mức sống tối thiểu của người lao động

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang (Đoàn Ninh Thuận) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung các chỉ tiêu thống kê như mức sống tối thiểu của người lao động, nhà ở xã hội cho công nhân, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở.