LĐLĐ Hà Nam: Chuẩn bị 40 chuyến xe và 1.200 vé xe tặng công nhân lao động

Bảo Hân |

Hà Nam - Chăm lo Tết Nguyên đán 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị từ 5.000 đến 6.000 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất); chuẩn bị 40 chuyến xe và 1.200 vé xe để tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; công nhân có quê xa trên 150km.

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28.10.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; kế hoạch số 50/KH-LĐLĐ ngày 8.11.2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022.

Theo đó Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị từ 5.000 đến 6.000 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất); chuẩn bị 40 chuyến xe và 1.200 vé xe để tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; công nhân có quê xa trên 150 km.

Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến chuẩn bị 3.000 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng); Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã: mỗi đơn vị vận động tối thiểu 200 suất (mỗi suất trị giá 300.000 đồng).

Công đoàn các Khu công nghiệp: Vận động tối thiểu 1.500 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng); 40 chuyến xe và 1.200 vé xe.

Công đoàn ngành Xây dựng: Vận động tối thiểu 50 suất (mỗi suất trị giá 300.000 đồng).

Đối tượng nhận quà Tết là đoàn viên và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tối thiểu từ 1 năm trở lên, chưa được hỗ trợ lần nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bị nợ lương, bị tai nạn lao động nặng, gia đình công nhân là đoàn viên công đoàn có ngưoi thân trực hệ ốm đau dài ngày; gia đình công nhân là đoàn viên công đoàn thuộc diện hộ nghèo hoặc vừa gặp biến cố lớn đời sống có nhiều khó khăn. Đặc biệt quan tâm tới công nhân lao động phải ở trong các khu cách ly, phong toả, mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế; đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Đối tượng được nhận vé tàu xe: Công nhân có quê các xa nơi làm việc từ 150km trở lên khó khăn, có nhu cầu được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Công nhân mất trộm, nỗi lo cuộc sống dịp cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một cặp vợ chồng công nhân đi làm về tá hỏa khi thấy cửa phòng trọ bị phá khóa, đồ vương vãi, kiểm tra thấy phát hiện mất hết tài sản.

TPHCM chăm lo Tết cho công nhân, tiếp tục gói hỗ trợ của Chính phủ

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ triển khai nhiều chính sách chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Công nhân hối hả trên đại công trường 2.500 tỉ đồng ở Hà Nội ngày cuối năm

Tùng Giang |

Hà Nội - Trong những ngày cuối năm, hơn 500 công nhân đang gấp rút xây dựng trên công trường dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự kiến cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng này sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bình Dương: Công nhân mất trộm, nỗi lo cuộc sống dịp cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một cặp vợ chồng công nhân đi làm về tá hỏa khi thấy cửa phòng trọ bị phá khóa, đồ vương vãi, kiểm tra thấy phát hiện mất hết tài sản.

TPHCM chăm lo Tết cho công nhân, tiếp tục gói hỗ trợ của Chính phủ

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ triển khai nhiều chính sách chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Công nhân hối hả trên đại công trường 2.500 tỉ đồng ở Hà Nội ngày cuối năm

Tùng Giang |

Hà Nội - Trong những ngày cuối năm, hơn 500 công nhân đang gấp rút xây dựng trên công trường dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự kiến cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng này sẽ hoàn thành vào năm 2023.