Lao động nông nghiệp của Hà Nam được đánh giá cao tại Hàn Quốc

Minh Hạnh |

Hà Nam - Thực hiện thỏa thuận hợp tác đưa lao động nông nghiệp đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, đến nay đã có hàng nghìn lượt người trong tỉnh Hà Nam có nhu cầu đăng ký tham gia.

Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Nam từ năm 2018 đến nay toàn tỉnh có 557 lượt người được tuyển dụng đi làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk (Hàn Quốc).

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐTBXH) tỉnh Hà Nam cho hay, đây là chương trình xuất khẩu lao động được thực hiện hiệu quả từ nhiều năm nay theo thỏa thuận giữa Sở LĐTBXH tỉnh Hà Nam và Chính quyền Quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã xây dựng kế hoạch và thông tin rộng rãi, minh bạch trên fanpage của đơn vị, nhận được rất nhiều phản hồi của người lao động.

“Xu hướng đi xuất khẩu lao động thời vụ với nông dân Hà Nam hiện nay rất lớn, hiện trong số 230 chỉ tiêu mà phía Hàn Quốc gửi yêu cầu tái cử, đã có 226 người đăng ký, nộp hồ sơ đi tiếp”, ông Tuấn cho hay.

Theo đại diện Sở LĐTBXH Hà Nam, điều kiện để người lao động được tiếp nhận sang làm việc tại tỉnh Gyeongsang phải là công dân cư trú dài hạn (tối thiểu 5 năm) tại tỉnh Hà Nam, độ tuổi từ 30 - 50 (tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng); có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không tiền án, tiền sự; có sức khỏe bảo đảm...

Dự kiến số lượng lao động tại tỉnh Hà Nam mà Quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk cần trong năm 2024 khoảng 800 người. Ngay trong đợt 1 của năm sẽ có khoảng 300 lao động sang làm việc thời vụ tại địa phương này.

“Phía Hàn Quốc rất tin tưởng vào đội ngũ lao động đã tuyển chọn tại Hà Nam những năm qua. Năm 2024 họ yêu cầu được tái cử những lao động đã từng làm việc với họ tiếp tục ký kết hợp đồng lao động thời vụ từ 3 đến 5 tháng”, ông Tuấn cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chờ đi xuất khẩu lao động, nhiều người làm công nhân tạm thời

Thục Quyên |

Bên cạnh những người gắn bó với nghề làm công nhân, có trường hợp người lao động tính toán làm nghề này tạm thời, thời gian ngắn để có thu nhập trong lúc chờ đi xuất khẩu lao động hoặc tìm công việc khác.

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động có thời hạn tại Hàn Quốc

Minh Hạnh |

Dự kiến, năm 2024. tỉnh Hà Nam sẽ tuyển chọn khoảng 400 lao động của tỉnh sang làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun (Hàn Quốc) theo diện phái cử và tiếp nhận lao động.

4.880 thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, rất đông người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chọn đi xuất khẩu lao động, trong đó Hàn Quốc là một lựa chọn hàng đầu của những người dân tỉnh này.

Người nghèo đổi đời nhờ vốn xuất khẩu lao động

Bảo Nguyên |

Nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên nâng cao thu nhập.

Vụ nợ 8,55 triệu đồng sau 11 năm thành 8,8 tỉ đồng: Ngân hàng muốn khách trả món nợ phù hợp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) chi nhánh Quảng Ninh đã có báo cáo giải trình với đơn vị nhưng không thể cung cấp thông tin vì đây là bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, phía ngân hàng mong muốn làm việc với khách hàng để thống nhất khoản tiền phải trả phù hợp với 2 bên.

TPHCM kiến nghị Bộ TTTT quản lý, giải quyết nạn sử dụng sim rác lừa đảo

Vinh Phú |

Để giải quyết tình trạng các đối tượng lừa đảo, vi phạm pháp luật sử dụng điện thoại không chính chủ, sim rác nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan điều tra phát hiện, xử lý, Sở Thông tin truyền thông (TTTT) TPHCM đã đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Bộ TTTT xem xét một số nội dung nhằm quản lý, giải quyết tình trạng trên.

Hà Giang điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Lam Thanh |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang vừa công bố quyết định phân công, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Chủ quán sứa đỏ Hàng Chiếu bị tố chửi khách “không có tiền mà đi ăn”

Lê Đạt - Chí Long |

Chủ quán Sứa đỏ cụ Gái trên phố Hàng Chiếu, xác nhận và chia sẻ với Lao Động sự việc đã xảy ra tại quán.

Chờ đi xuất khẩu lao động, nhiều người làm công nhân tạm thời

Thục Quyên |

Bên cạnh những người gắn bó với nghề làm công nhân, có trường hợp người lao động tính toán làm nghề này tạm thời, thời gian ngắn để có thu nhập trong lúc chờ đi xuất khẩu lao động hoặc tìm công việc khác.

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động có thời hạn tại Hàn Quốc

Minh Hạnh |

Dự kiến, năm 2024. tỉnh Hà Nam sẽ tuyển chọn khoảng 400 lao động của tỉnh sang làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun (Hàn Quốc) theo diện phái cử và tiếp nhận lao động.

4.880 thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, rất đông người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chọn đi xuất khẩu lao động, trong đó Hàn Quốc là một lựa chọn hàng đầu của những người dân tỉnh này.

Người nghèo đổi đời nhờ vốn xuất khẩu lao động

Bảo Nguyên |

Nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên nâng cao thu nhập.