Huyện Thanh Liêm (Hà Nam): Thêm một công đoàn cơ sở được thành lập

Phúc Lộc |

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm (Hà Nam) vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Đức Hương (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Tại Hội nghị, bà Lê Bích Ngọc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm đã trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn và quyết định thành lập công đoàn cơ sở; công nhận Ban Chấp hành lâm thời công ty.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng người lao động của đơn vị đã tham gia vào tổ chức Công đoàn; đồng thời giao nhiệm vụ cho Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động cho Ban Chấp hành công đoàn lâm thời; đặc biệt phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm tới công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động cho đoàn viên và người lao động.

Bà Phạm Thị Thu Giang cũng cảm ơn và đề nghị Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với hoạt động công đoàn để công đoàn thực sự là cầu nối giữa Ban giám đốc và người lao động, tạo môi trường làm việc hài hòa, ổn định và phát triển.

Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện cho đoàn viên, người lao động phát biểu cảm tưởng, bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Công đoàn cấp trên và Ban giám đốc Công ty đã quan tâm, tạo điều kiện để người lao động được tham gia tổ chức Công đoàn, tham gia các hoạt động phong trào, được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, từ đó tạo động lực cho người lao động hăng say lao động sản xuất và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Đức Hương chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22.4.2019, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến vật liệu xây dựng. Hiện tại, Công ty có 14 công nhân lao động, với mức lương thu nhập bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng. Công ty tham gia chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác cho 100% đoàn viên, công nhân lao động.

Phúc Lộc
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hà Nam đi học trở lại từ 17.5

TRUNG DU |

Ngày 14.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam có công văn số 397/SGDĐT về việc thực hiện chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021 gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hà Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, liên quan chuyến bay VN160

TRUNG DU |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam sáng 13.5 cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29.4.

Hà Nam: Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, liên quan chuyến bay VN160

TRUNG DU |

Sáng nay (12.5), thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1 ca mắc COVID-19 mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hà Nam đi học trở lại từ 17.5

TRUNG DU |

Ngày 14.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam có công văn số 397/SGDĐT về việc thực hiện chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021 gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hà Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, liên quan chuyến bay VN160

TRUNG DU |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam sáng 13.5 cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29.4.

Hà Nam: Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, liên quan chuyến bay VN160

TRUNG DU |

Sáng nay (12.5), thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1 ca mắc COVID-19 mới.