Hơn 77% DN ở Hà Nam có tổ chức Công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể

Phúc Lộc |

Sáng 6.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy và được sự phối hợp, tạo điều kiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp của tỉnh, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đoàn viên công nhân viên chức lao động đánh giá cao như: Chương trình Tết Sum vầy, các hoạt động Tháng Công nhân, hỗ trợ công nhân viên chức lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể như: Hỗ trợ 50 triệu đồng cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phối hợp với các doanh nghiệp đã tới thăm, tặng quà, động viên, chia sẻ với các cán bộ, y bác sỹ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch tại các đơn vị và công nhân lao động, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với tổng giá trị gần 300 triệu đồng (gồm tiền mặt và các mặt hàng nhu yếu phẩm).

Ngoài ra, ủng hộ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lý Nhân với tổng số tiền 10 triệu đồng; hỗ trợ 100 thùng đựng rác góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương; phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, có 359/463 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể (đạt 77,5%), trong đó có 52 bản được sửa đổi bổ sung và ký mới cho phù hợp với tình hình thực tế. Các doanh nghiệp đã tổ chức 371 cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động; có 394/394 (đạt 100%) công đoàn cơ sở có tổ chức thực hiện bữa ăn ca cho 68.375 người lao động với mức thấp nhất 15.000 đồng/người; mức cao nhất 30.000 đồng/người…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Công đoàn tỉnh Hà Nam đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp;tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn; thu nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn, Quỹ xã hội Công đoàn; xây dựng Nhà “Mái ấm công đoàn”...

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và trao Chứng nhận cho 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến "Công nhân viên chức lao động với ngày hội của toàn dân" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Phúc Lộc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2021

Tuệ Nhi |

Sở GDĐT Hà Nam đã công bố kết quả điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Hà Nam năm 2021

Tường Vân |

Hơn 9.300 thí sinh tại tỉnh Hà Nam chính thức tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, năm học 2020-2021. Môn thi đầu tiên của các em là môn Ngữ văn. Phụ huynh, học sinh tham khảo đề thi chính thức và đáp án sau đây.

Huyện Thanh Liêm (Hà Nam) thành lập thêm 1 công đoàn cơ sở

Bảo Hân |

Ngày 17.6, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khang Minh ConsLab Thạch Anh, tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nam công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2021

Tuệ Nhi |

Sở GDĐT Hà Nam đã công bố kết quả điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Hà Nam năm 2021

Tường Vân |

Hơn 9.300 thí sinh tại tỉnh Hà Nam chính thức tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, năm học 2020-2021. Môn thi đầu tiên của các em là môn Ngữ văn. Phụ huynh, học sinh tham khảo đề thi chính thức và đáp án sau đây.

Huyện Thanh Liêm (Hà Nam) thành lập thêm 1 công đoàn cơ sở

Bảo Hân |

Ngày 17.6, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khang Minh ConsLab Thạch Anh, tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê.