Hà Nam: Vận động đoàn viên, CNVCLĐ huyện Lý Nhân không ra khỏi địa bàn

Bảo Hân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động không ra khỏi địa bàn.

Ngày 29.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam có văn bản gửi Liên đoàn Lao động các huỵện, thị xã, thành phố; các công đoàn ngành về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Theo công văn, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Để chủ động phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đề nghị liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành tiếp tục nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện phòng chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày lễ 30.4 và 1.5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, như: Trang bị khẩu trang, nước rửa tay, thực hiện tiêu độc khử trùng nhà xưởng, vệ sinh môi trường làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, bố trí các ca làm việc hợp lý để ứng phó với tình hình dịch có thể kéo dài và hạn chế tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ động phối hợp với ngành y tế và cơ quan có liên quan của địa phương, đơn vị tích cực triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người lao động hiểu rõ và tích cực phòng chống dịch bệnh đúng cách.

Theo dõi và quản lý tốt sức khoẻ đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những người đi từ vùng dịch về kịp thời khai báo y tế theo quy định.

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân chủ động kịp thời nắm tình hình và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động không di chuyển khỏi địa bàn, đồng thời ổn định tư tưởng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Cùng với đó, kịp thời điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 để quan tâm, chăm lo cho người lao động phù hợp với tình hình thực tế. Hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.

Ngoài ra, không chia sẻ thông tin chưa chính thức hoặc những nhận định mang tính chủ quan lên các trang mạng xã hội để tránh hiểu lầm hiểu không đúng về tình hình dịch bệnh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Lập vùng cách ly 28 ngày ở thôn có 5 ca mắc COVID-19

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) nơi đã có 5 ca mắc COVID-19 để phòng, chống dịch bệnh.

Nghệ An: Tìm hành khách đi xe Đà Nẵng -Hà Nội cùng ca COVID-19 ở Hà Nam

HẢI ĐĂNG |

Cơ quan chức năng Nghệ An khẩn cấp yêu cầu những hành khách đi trên xe khách 43B-048.78 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21.4 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để phòng tránh COVID-19.

Hà Nội: Bên trong khu cách ly có ca COVID-19 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 30.4, 21 người đang được cách ly y tế tập trung tại ngõ 83 đường Dục Nội (Đông Anh, Hà Nội) - nơi ở của ca bệnh số 2911 để phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nam: Lập vùng cách ly 28 ngày ở thôn có 5 ca mắc COVID-19

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) nơi đã có 5 ca mắc COVID-19 để phòng, chống dịch bệnh.

Nghệ An: Tìm hành khách đi xe Đà Nẵng -Hà Nội cùng ca COVID-19 ở Hà Nam

HẢI ĐĂNG |

Cơ quan chức năng Nghệ An khẩn cấp yêu cầu những hành khách đi trên xe khách 43B-048.78 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21.4 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để phòng tránh COVID-19.

Hà Nội: Bên trong khu cách ly có ca COVID-19 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 30.4, 21 người đang được cách ly y tế tập trung tại ngõ 83 đường Dục Nội (Đông Anh, Hà Nội) - nơi ở của ca bệnh số 2911 để phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.