Hà Nam: Thành lập mô hình “Tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ”

Phúc Lộc |

Hà Nam- Chiều 21.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình ra mắt “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” tại khu nhà trọ gia đình bà Nguyễn Thị Lan - Tổ dân phố số 6 - phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

Dự và chỉ đạo lễ ra mắt có các lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an, Công đoàn phường Lê Hồng Phong; tổ trưởng tổ dân phố số 6; chủ nhà trọ; tổ điều hành “Tổ công nhân tự quản” cùng sự có mặt đông đủ của 20 công nhân lao động đang sinh sống trong khu nhà trọ.

Tại lễ ra mắt, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định cho nhóm điều hành “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ". Đồng thời, tổ trưởng tổ công nhân tự quản thông qua Quy ước của “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ".

Đây là mô hình “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” thứ 3 được thành lập kể từ năm 2019. Mục đích thành lập “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” là nắm bắt tình hình CNLĐ trong các khu nhà trọ, mở rộng phương thức tuyên truyền tại nơi ở của CNLĐ. Thông qua mô hình “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của CNLĐ, góp phần đảm bảo an ninh trật tư, ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Phúc Lộc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam khẩn trương dọn dẹp trường học để đón học sinh quay trở lại

Minh Ánh |

Hà Nam - Ngay ngày 20.11, các cô giáo trường Tiểu học Thanh Hương, Thanh Liêm đã khẩn trương lau dọn, khử khuẩn bàn ghế, lớp học để đón học sinh quay trở lại trường vào ngày 22.11, theo kế hoạch của Sở GDĐT tỉnh Hà Nam.

Gánh nặng chi phí sinh hoạt đè lên công nhân nhà trọ

Bảo Hân |

Cùng với tiền thuê nhà, gánh nặng tiền điện, thực phẩm, xăng xe đi lại… luôn là nỗi “đau đầu” thường trực của công nhân thuê trọ. Khi thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công nhân càng khó khăn hơn bao giờ hết...

Ra mắt 2 tổ tự quản tại xã có 3.000 công nhân nhà trọ ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 24.10, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành (Hải Dương) tổ chức hội nghị thành lập 2 tổ tự quản công nhân khu nhà trọ tại xã Lai Vu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nam khẩn trương dọn dẹp trường học để đón học sinh quay trở lại

Minh Ánh |

Hà Nam - Ngay ngày 20.11, các cô giáo trường Tiểu học Thanh Hương, Thanh Liêm đã khẩn trương lau dọn, khử khuẩn bàn ghế, lớp học để đón học sinh quay trở lại trường vào ngày 22.11, theo kế hoạch của Sở GDĐT tỉnh Hà Nam.

Gánh nặng chi phí sinh hoạt đè lên công nhân nhà trọ

Bảo Hân |

Cùng với tiền thuê nhà, gánh nặng tiền điện, thực phẩm, xăng xe đi lại… luôn là nỗi “đau đầu” thường trực của công nhân thuê trọ. Khi thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công nhân càng khó khăn hơn bao giờ hết...

Ra mắt 2 tổ tự quản tại xã có 3.000 công nhân nhà trọ ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 24.10, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành (Hải Dương) tổ chức hội nghị thành lập 2 tổ tự quản công nhân khu nhà trọ tại xã Lai Vu.