Dịch COVID-19 tại Hà Nam: Thông báo mới cho lao động nơi có dịch

Bảo Hân |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nam, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không tiếp nhận người lao động đã đi, đến từ những nơi có dịch đã được công bố, đặc biệt là các xã Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý (huyện Lý Nhân).

Ngày 2.5, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có công văn gửi giám đốc các công ty kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp; giám đốc các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp chòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Theo đó, bên cạnh yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không tiếp nhận người lao động đã đi, đến từ vùng dịch đã được công bố, Ban quản lý các Khu công nghiệp còn đề nghị doanh nghiệp thông báo cho người lao động tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trước khi đến làm việc, nếu có các biểu hiện ho, sốt, đau họng, mất khả năng ngửi, đau đầu, mệt mỏi… thì phải ở nhà và thông báo cho lãnh đạo doanh nghiệp biết, liên hệ khai báo y tế tại nơi cư trú để được hướng dẫn.

Công văn cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, coi trọng phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng cấp bách hiện nay. Đồng thời, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phòng chống dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Bà Vũ Thị Minh Phượng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đang tích cực phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp để tuyên truyền, theo dõi và tổng hợp, nắm bắt tình hình của người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời phòng chống dịch trong các doanh nghiệp.

Bà Vũ Thị Minh Phượng cũng cho biết thêm, vào đầu ngày làm việc 3.5, các công ty khi vào làm việc đều yêu cầu công nhân phải khai y tế y tế, phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều điểm ở Hà Nam mà người dân phải cách ly khi về Hải Phòng

Mai Dung |

Sở Y tế TP.Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến 12h ngày 2.5, bổ sung thêm một số địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng.

Hà Nam: Thêm 2 ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 xã Đạo Lý

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nam cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch COVID-19 thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Hà Nam: Thông tin sai sự thật về COVID-19, bị phạt 7,5 triệu đồng

TRUNG DU |

Ngày 2.5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng một cô gái trẻ vì thông tin sai sự thật về COVID-19 trên Facebook.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm nhiều điểm ở Hà Nam mà người dân phải cách ly khi về Hải Phòng

Mai Dung |

Sở Y tế TP.Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến 12h ngày 2.5, bổ sung thêm một số địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng.

Hà Nam: Thêm 2 ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 xã Đạo Lý

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nam cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch COVID-19 thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Hà Nam: Thông tin sai sự thật về COVID-19, bị phạt 7,5 triệu đồng

TRUNG DU |

Ngày 2.5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng một cô gái trẻ vì thông tin sai sự thật về COVID-19 trên Facebook.