Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự “Tết Sum vầy” tại Hà Nam

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 13.1, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy, “phiên chợ nghĩa tình” cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam xuân 2021.

Tham dự, chung vui với công nhân lao động có ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam. 500 công nhân lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tham dự.

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Tiến Dũng đánh giá cao Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Tết Sum vầy chăm lo tới công nhân lao động, cho rằng đây là hoạt động rất thiết thực.

Ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự lãnh đạo của chính quyền tỉnh Hà Nam, sự cố gắng của các doanh nghiệp, người lao động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2020 ở các nhà máy, phân xưởng, từ đó giúp duy trì sản xuất thường xuyên, không bị ngắt quãng.

Công nhân lao động tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân lao động tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

“Chuẩn bị Tết cho công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đã chăm lo rất tốt tới công nhân lao động, đặc biệt các công nhân lao động khó khăn, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn của lãnh đạo các cấp tới người lao động. Đây là hoạt động rất thiết thực. Ngay từ rất sớm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều chỉ đạo tới công đoàn các cấp để có nhiều hoạt động chăm lo, tạo điều kiện cho người lao động sớm sum vầy cùng gia đình” ông Mai Tiến Dũng đánh giá, đồng thời bày tỏ cảm động khi được tham gia các chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại chương trình, ông Mai Tiến Dũng, ông Trần Văn Thuật, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã trao 200 suất quà tới công nhân lao động; trao 100 vé xe cho công nhân lao động xa quê.

Ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh Hà Nam hiện có 1.153 công đoàn cơ sở với 95.944 đoàn viên. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn là 257 đơn vị với số đoàn viên công đoàn là 53.000 người, chiếm 77% số công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Số lao động ngoai tỉnh là 28.000 người, chiếm tỷ lệ 40%; mức thu nhập bình quân của người lao động trong các khu công nghiệp là 5,5 triệu đồng/người/tháng

Theo ông Trịnh Văn Bừng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, năm 2020, thiên tai, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tư tưởng, việc làm, thu nhập của đoàn viên, công nhân lao động, do đó, hoạt động công đoàn cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự lãnh đạo của tỉnh uỷ, các cấp công đoàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến lợi ích, vật chất, tinh thần và quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Trong Tháng Công nhân 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo công nhân viên chức lao động, tập trung vào công tác phòng chống dịch COVID-19: Hỗ trợ 65 tấn gạo cho 9000 công nhân lao động; triển khai các mô hình “phiên chợ 0 đồng”, “gian hàng 0 đồng”; tặng 6.574 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng….

Sau chương trình “Tết Sum vầy”, “phiên chợ nghĩa tình” ngày 13.1, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục huy động và tổ chức “phiên chợ công nhân”; chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành tổ chức “Tết Sum vầy” để tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng.

Bảo Hân – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp chương trình "Tết sum vầy 2021" tại Phú Yên

Nhiệt Băng |

Chiều 10.1, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Phú Yên diễn ra chương trình "Tết sum vầy - 2021" với chủ đề "Kết nối yêu thương" do LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức. Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức chương trình ý nghĩa này trong năm 2021. Qua gần 1 tháng phát động, Chương trình “Tết sum vầy - 2021” tại Phú Yên đã nhận được sự ủng hộ của gần 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 720 suất quà, tổng số tiền 540 triệu đồng.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Tết sum vầy 2021 Kết nối yêu thương do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chiều 30.12. Các ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tới dự.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Tết Sum vầy 2021 tại 2 địa điểm

Hải Anh |

Tết Sum vầy năm 2021 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức dự kiến diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (Nghi Sơn) vào 20.1.2021, tại Hà Nội vào 26.1.2021. Chương trình mang tên “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Kết nối yêu thương”.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Cháy nhà trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong tại Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy trong ngôi nhà 3 tầng. Sự việc sau đó được người chồng phát hiện, tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh khiến người vợ và 2 con bị tử vong.

Không khí lạnh tác động đến thời tiết Tết Nguyên đán 2024 như thế nào?

AN AN - MINH HÀ |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, thời tiết Tết Nguyên đán 2024 ở Bắc Bộ sẽ khá rét do tác động của không khí lạnh.

Ấm áp chương trình "Tết sum vầy 2021" tại Phú Yên

Nhiệt Băng |

Chiều 10.1, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Phú Yên diễn ra chương trình "Tết sum vầy - 2021" với chủ đề "Kết nối yêu thương" do LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức. Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức chương trình ý nghĩa này trong năm 2021. Qua gần 1 tháng phát động, Chương trình “Tết sum vầy - 2021” tại Phú Yên đã nhận được sự ủng hộ của gần 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 720 suất quà, tổng số tiền 540 triệu đồng.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Tết sum vầy 2021 Kết nối yêu thương do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chiều 30.12. Các ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tới dự.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Tết Sum vầy 2021 tại 2 địa điểm

Hải Anh |

Tết Sum vầy năm 2021 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức dự kiến diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (Nghi Sơn) vào 20.1.2021, tại Hà Nội vào 26.1.2021. Chương trình mang tên “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Kết nối yêu thương”.