15.809 đoàn viên, người lao động Hà Nam thụ hưởng từ chương trình phúc lợi

Hải Anh |

Hà Nam - Năm 2022,  qua Chương trình phúc lợi cho đoàn viên có 15.809 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ các thoả thuận hợp tác với số tiền hưởng lợi là khoảng 1,5 ti đồng.

Gần đây nhất, ngày 22.11, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn nghiên cứu xử lý nước sạch Aqua Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với sự có mặt của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Công ty; chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

Nội dung thỏa thuận hợp tác ký giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Công ty Aqua Việt Nam được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, của đoàn viên Công đoàn và người lao động.

Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện việc hỗ trợ giá với các sản phẩm của Công ty Aqua Việt Nam phân phối cho đoàn viên, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam với mức  hỗ trợ 50% giá trị sản phẩm máy lọc nước Hydrogen.

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tích cực tuyên truyền, triển khai các sản phẩm của đối tác đến đoàn viên, người lao động nhằm mang lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; đồng thời đề nghị Công ty Aqua Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cấp Công đoàn tỉnh thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký.

Trong năm 2022, thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, các cấp Công đoàn tỉnh Hà Nam đã tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Qua đó ký kết 14 bản thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp để cung ứng sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Có 15.809 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ các thoả thuận hợp tác với số tiền hưởng lợi là khoảng 1,5 tỉ đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn thương lượng đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Phương Hân |

Với công nhân, thưởng Tết là khoản tiền vô cùng ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đại diện cho người lao động trong những lần thương lượng về mức thưởng Tết, cán bộ Công đoàn cơ sở luôn tìm ra phương án thưởng Tết tốt nhất cho công nhân lao động.

Năm 2022 duy trì, ký kết 12 thoả thuận ưu đãi cho đoàn viên

Hải Anh |

Hà Nội – Cụm thi đua số 5 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong năm 2022. Một trong số đó là duy trì các chương trình ký kết thoả thuận ưu đãi cho đoàn viên.

Được đảm bảo phúc lợi, người lao động yên tâm công tác

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 06/KH-CĐ ĐS ngày 21.3.2022 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Công đoàn thương lượng đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Phương Hân |

Với công nhân, thưởng Tết là khoản tiền vô cùng ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đại diện cho người lao động trong những lần thương lượng về mức thưởng Tết, cán bộ Công đoàn cơ sở luôn tìm ra phương án thưởng Tết tốt nhất cho công nhân lao động.

Năm 2022 duy trì, ký kết 12 thoả thuận ưu đãi cho đoàn viên

Hải Anh |

Hà Nội – Cụm thi đua số 5 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong năm 2022. Một trong số đó là duy trì các chương trình ký kết thoả thuận ưu đãi cho đoàn viên.

Được đảm bảo phúc lợi, người lao động yên tâm công tác

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 06/KH-CĐ ĐS ngày 21.3.2022 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2027.