100% CĐCS thực hiện bữa ăn ca với mức thấp nhất 20.000 đồng/người lao động

Hà Anh |

Hà Nam - Từ đầu năm 2022, các cấp công đoàn tỉnh Hà Nam đã tập trung vào hoạt động đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Hà Nam thực hiện tốt vai trò giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ chính sách cho công nhân lao động, chủ động, tích cực tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động thông qua các bản thỏa ước lao động tập thể; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến nay đã có 689/689 (đạt 100%) CĐCS khối hành chính sự nghiệp Nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ công chức; có 427 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, ký mới, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể (đạt 162,9% kế hoạch Tổng LĐLĐVN giao), trong đó có 49 bản được ký mới lần đầu (vượt 63,3% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao).

Nhìn chung, nội dung của các bản thỏa ước lao động tập thể đều tập trung vào những nội dung có lợi hơn người lao động như chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ với lao động nữ, bữa ăn ca...

Các cấp công đoàn tổ chức tốt việc tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động, qua đó đã có 427 cuộc đối thoại theo tinh thần Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thông qua đối thoại, doanh nghiệp chủ động thông tin đến người lao động về kết quả hoạt động, định hướng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, những khó khăn của doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người lao động đối với doanh nghiệp. Đồng thời, người sử dụng lao động đã kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của người lao động, góp phần xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa tranh chấp lao động xảy ra.

LĐLĐ tỉnh Hà Nam cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phối hợp với chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp thương lượng, tổ chức thực hiện bữa ăn ca cho người lao động, 100% công đoàn cơ sở có tổ chức thực hiện bữa ăn ca cho người lao động với mức thấp nhất 20.000 đồng/người; trong đó, có 56 công đoàn cơ sở điều chỉnh bữa ăn ca từ mức 22.000 đồng/người trở lên.

Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 1.209 công đoàn cơ sở với 126.334 công nhân viên chức lao động trong đó có 103.702 đoàn viên công đoàn.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Giám sát đảm bảo bữa ăn ca, bếp ăn tập thể của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong hai ngày 22 – 23.6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Khánh phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh và các ban ngành, đoàn thể tổ chức đoàn giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bữa ăn ca, bếp ăn tập thể của người lao động.

Kiểm tra, khảo sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 17.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và bữa ăn ca của người lao động trên địa bàn.

Thái Nguyên: 100% các doanh nghiệp có bố trí bữa ăn ca cho người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 250/341 (73%) doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Trong đó có 26 bản TƯLĐTT ký mới, sửa đổi bổ sung.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đồng Nai: Giám sát đảm bảo bữa ăn ca, bếp ăn tập thể của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong hai ngày 22 – 23.6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Khánh phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh và các ban ngành, đoàn thể tổ chức đoàn giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bữa ăn ca, bếp ăn tập thể của người lao động.

Kiểm tra, khảo sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 17.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và bữa ăn ca của người lao động trên địa bàn.

Thái Nguyên: 100% các doanh nghiệp có bố trí bữa ăn ca cho người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 250/341 (73%) doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Trong đó có 26 bản TƯLĐTT ký mới, sửa đổi bổ sung.