Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Hà Phương |

Bắc Giang - Đại hội Công đoàn huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Công đoàn huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự có 144 đại biểu đại diện cho 1.792 đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn huyện.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Như Huệ đã biểu dương những thành tích của Công đoàn huyện trong nhiệm kỳ qua, trong đó có kết quả nổi bật như: 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội; 9 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ làm nhà ở mới từ Quỹ Mái ấm Công đoàn; tổ chức cho 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ký cam kết thực hiện xóa bỏ các hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hàng năm có trên 90% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có công đoàn cơ sở yếu kém...

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, vì huyện Bắc Mê phát triển” và phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban chấp hành công đoàn huyện Bắc Mê khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành khóa X họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bầu Ủy ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn thật sự chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm

ANH KHOA |

Ngày 6.7, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cùng 186 đoàn viên đại diện cho gần 4.700 đoàn viên, người lao động trực thuộc.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn các cấp, người lao động tiêu biểu dịp 28.7

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023) do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký. Một trong những hoạt động dịp này là tôn vinh cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động xuất sắc, tiêu biểu.

Học và làm theo Bác, cán bộ công đoàn thấu hiểu người lao động

Kiều Vũ |

Cán bộ CĐ phải thấu hiểu người lao động, linh hoạt trong công tác triển khai từng việc làm cụ thể, sát thực tiễn sản xuất - những điều chị Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội luôn tâm niệm. Chị đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sinh viên ngành y băn khoăn khi chứng kiến trạm y tế vắng bóng bệnh nhân

VÂN HI |

Như Lao Động đã thông tin, hiện nay, nhiều trạm y tế rơi vào cảnh vắng bóng bệnh nhân vì người dân không mặn mà đến khám, chữa bệnh. Vắng bóng bệnh nhân, nhiều nhân viên trạm y tế "rỗi nghề", sinh viên đang theo học ngành y cũng chông chênh, mang tâm lí chán nản.

Bamboo lên tiếng sau thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản

Hiếu Anh |

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản. Bamboo Airways lên tiếng về hoạt động của công ty.

Vịnh Hạ Long mênh mông, tuyệt đẹp, sao cứ “nhốt” du khách trên tàu?

Nguyễn Hùng |

Theo quy định, việc 3 tàu nghỉ đêm ngày 12.7.2023 tự ý đưa du khách vào bãi cát Bàn Chân giữa vịnh Hạ Long để du khách vui chơi là sai. Nhưng, việc này một lần nữa làm “nóng” lại các kiến nghị của cộng đồng những người làm du lịch và cả du khách từ nhiều năm nay, rằng không thể cứ “nhốt” du khách trên tàu trong tour 2-3 ngày lênh đênh trên vịnh Hạ Long.

Hà Nội: Lắp hộp cứu hỏa vào cụm dân cư nhưng không đưa chìa mở khóa

QUỲNH TRANG - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội đã được triển khai và lắp đặt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Tuy nhiên, nhiều hộp đựng dụng cụ chữa cháy, cứu hỏa sau khi đã lắp đặt lại trong tình trạng không có dụng cụ chữa cháy hoặc nếu có lại bị khóa chặt, khiến người dân không thể sử dụng khi cần.

Bấm được biển 66666, thanh niên ở Cà Mau bán lại xe máy Wave Alpha giá 235 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Một thanh niên bấm số xe ngẫu nhiên tại xã được 5 con số 6. Ngay sau đó, chiếc xe có giá trị chưa đến 19 triệu đồng được một người khác gạ mua với giá trên 200 triệu đồng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn thật sự chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm

ANH KHOA |

Ngày 6.7, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cùng 186 đoàn viên đại diện cho gần 4.700 đoàn viên, người lao động trực thuộc.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn các cấp, người lao động tiêu biểu dịp 28.7

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023) do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký. Một trong những hoạt động dịp này là tôn vinh cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động xuất sắc, tiêu biểu.

Học và làm theo Bác, cán bộ công đoàn thấu hiểu người lao động

Kiều Vũ |

Cán bộ CĐ phải thấu hiểu người lao động, linh hoạt trong công tác triển khai từng việc làm cụ thể, sát thực tiễn sản xuất - những điều chị Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội luôn tâm niệm. Chị đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.