LĐLĐ tỉnh Hà Giang với những căn nhà vẹn nghĩa Công đoàn

Phong Quang |

Hà Giang - Từ đầu năm 2021 đến nay, LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ xây dựng được 43 nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đây thực sự là những căn nhà vẹn nghĩa Công đoàn.

Những ngày cuối năm 2022, anh Đặng Văn Chẳn - đoàn viên Công đoàn UBND xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên - không giấu được niềm vui bởi Tết này cả gia đình đã có thể yên tâm đón xuân trong gian nhà mới chắc chắn, khang trang hơn.

Anh Chẳn đang nuôi 2 con nhỏ và cha mẹ già thường xuyên đau ốm. Cả gia đình nhiều năm sinh sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, lợp lá cọ, khi mưa to, gió lớn anh phải đưa vợ con, cha mẹ già đi lánh tạm bên hàng xóm.

Nắm bắt được gia cảnh, LĐLĐ huyện Vị Xuyên đã đề xuất LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Từ số tiền được hỗ trợ, anh Chẳn đã vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà mới.

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang (thứ 3 từ phải qua) trao hỗ trợ làm nhà “mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Chung,- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang (thứ 3, từ phải qua) - trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LĐLĐ Hà Giang

Nhìn về phía căn nhà khang trang, anh Chẳn không giấu được xúc động: “Vui lắm, không nghĩ có ngày được sống trong căn nhà vững trãi thế này. Nhờ có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn và anh em, hàng xóm, đến nay, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thiện. Tết này gia đình sẽ vui lắm".

Từ ngày có nhà mới, các thành viên trong gia đình rất phấn khởi, vợ con yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến. Bản thân anh Chẳn cũng yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Từ 40 triệu đồng được hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, chị Sằm Thị Ngoại - đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên - đã có thể cất được ngôi mới.

Công tác trong ngành y tế đã lâu nhưng chị Ngoại vẫn rất khó khăn khi đang nuôi con nhỏ và mẹ già, với đồng lương ít ỏi, chỉ đủ sinh hoạt hàng ngày nên nhiều năm nay, chị vẫn sống trong ngôi nhà tạm dột nát.

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên kiến nghị LĐLĐ tỉnh khảo sát và hỗ trợ 40 triệu đồng để chị xây dựng ngôi nhà mới. Từ số tiền trên, chị Ngoại vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà cấp 4 sạch đẹp.

Chị Ngoại chia sẻ: "Với đồng lương ít ỏi, lại nuôi con ăn học và phụng dưỡng mẹ già nên bao năm qua, ngôi nhà kiên cố luôn là niềm mơ ước của mẹ con tôi. Nếu không nhờ tổ chức Công đoàn hỗ trợ, không biết tới khi nào mẹ con tôi mới có được ngôi nhà kiên cố".

Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang - cho hay, “Mái ấm Công đoàn” là chương trình rất nhân văn, giúp đoàn viên, người lao động có chỗ ở ổn định, “an cư lạc nghiệp”, yên tâm làm việc. Vì vậy, tổ chức Công đoàn coi đây là một trong những nhiệm vụ đồng hành cùng người lao động.

Nhiều năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tích cực vận động đoàn viên, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở tích cực đóng góp để có nguồn quỹ hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Minh: "Dù sự đóng góp không phải là lớn khi mỗi đoàn viên chỉ 20.000 đồng/năm nhưng “góp gió thành bão”, chương trình đã đem đến niềm vui, biến mơ ước về mái ấm khang trang của nhiều đoàn viên nghèo thành hiện thực".

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 43 nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí 1 tỉ 670 triệu đồng. Vào dịp trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dự kiến hỗ trợ xây dựng thêm 16 ngôi nhà mới, để giúp người lao động, đoàn viên Công đoàn yên tâm vui Xuân.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang đặc biệt chú trọng lựa chọn đúng đối tượng, bảo đảm đúng tiêu chí, chất lượng công trình. Trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn thường xuyên sâu sát, nắm bắt hoàn cảnh, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Từ đó kịp thời đề xuất hỗ trợ sửa chữa, xây dựng “Mái ấm Công đoàn” đúng quy chế, tiếp thêm động lực, niềm tin cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Giang hỗ trợ công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Hùng Mạnh |

Ngày 8.10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã trực tiếp trao hỗ trợ khẩn cấp với 450 thùng mì tôm và 30 thùng sữa, với tổng giá trị trên 50 triệu đồng cho các công dân tỉnh Hà Giang trở về từ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hiện đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Hà Giang tại Khu nhà Trường Chính trị tỉnh cũ và tại doanh trại Quân đội Trung đoàn 877.

Công đoàn Hà Giang: Kịp thời hỗ trợ 44 đoàn viên, người lao động

Hùng Mạnh |

Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã kịp thời hỗ trợ cho 10 tập thể là lực lượng tuyến đầu chống dịch, 44 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng với tổng số tiền 121,9 triệu đồng.

Các cấp công đoàn Hà Giang tham gia hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Hùng Mạnh |

Trước những ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng và diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Hà Giang hỗ trợ công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Hùng Mạnh |

Ngày 8.10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã trực tiếp trao hỗ trợ khẩn cấp với 450 thùng mì tôm và 30 thùng sữa, với tổng giá trị trên 50 triệu đồng cho các công dân tỉnh Hà Giang trở về từ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hiện đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Hà Giang tại Khu nhà Trường Chính trị tỉnh cũ và tại doanh trại Quân đội Trung đoàn 877.

Công đoàn Hà Giang: Kịp thời hỗ trợ 44 đoàn viên, người lao động

Hùng Mạnh |

Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã kịp thời hỗ trợ cho 10 tập thể là lực lượng tuyến đầu chống dịch, 44 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng với tổng số tiền 121,9 triệu đồng.

Các cấp công đoàn Hà Giang tham gia hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Hùng Mạnh |

Trước những ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng và diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch.