LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Gặp mặt cán bộ công đoàn đầu năm

Đức Trí |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Giang vừa tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Như Huệ cùng chủ trì buổi gặp mặt.

Năm 2020, mặc dù gặp những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động đến đời sống, việc làm của công nhân lao động và hoạt động công đoàn; nhưng Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp công đoàn với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, hoạt động công đoàn tiếp tục có bước đổi mới về nội dung, phương thức, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Tổng LDLĐ Việt Nam đã đánh giá, ghi nhận và tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Hà Giang về thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã đề ra, các cấp công đoàn toàn tỉnh cần cụ thể hóa việc triển khai với nhiều giải pháp và cách làm đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tế tại cơ sở và hiệu quả cao nhất. Trước mắt cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau như tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng thời huy động mọi nguồn lực, phối hợp với chuyên môn, chính quyền và người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm đến người lao động nghèo, khó khăn bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết"; tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động mới năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021; tổ chức tốt các hoạt động trong “Tháng công nhân” năm 2021; thực hiện tốt chủ đề "Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở", nhất là đối với cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp để thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động…

Đức Trí
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Biểu dương các cán bộ công đoàn tiêu biểu

QUÁCH DU |

Do có đóng góp và thành tích xuất sắc, hơn 10 cán bộ công đoàn Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam đã được biểu dương.

"Xây dựng tâm thế của cán bộ Công đoàn thực hiện chủ đề năm”

Trần Ngọc Duy |

Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tại hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Quảng Ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cán bộ công đoàn: Cần xem xét giảm giờ làm cho NLĐ xuống 44 giờ/1 tuần

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TaeKwang Vina (Đồng Nai) đã kiến nghị: Trong tương lai gần đề nghị Chính phủ cần xem xét giảm giờ làm cho người lao động (NLĐ) xuống 44 giờ/1 tuần.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Thanh Hóa: Biểu dương các cán bộ công đoàn tiêu biểu

QUÁCH DU |

Do có đóng góp và thành tích xuất sắc, hơn 10 cán bộ công đoàn Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam đã được biểu dương.

"Xây dựng tâm thế của cán bộ Công đoàn thực hiện chủ đề năm”

Trần Ngọc Duy |

Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tại hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Quảng Ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cán bộ công đoàn: Cần xem xét giảm giờ làm cho NLĐ xuống 44 giờ/1 tuần

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TaeKwang Vina (Đồng Nai) đã kiến nghị: Trong tương lai gần đề nghị Chính phủ cần xem xét giảm giờ làm cho người lao động (NLĐ) xuống 44 giờ/1 tuần.