Hà Giang: Phát động phong trào tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe

Đức Trí |

Hà Giang - Sáng 27.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch- Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh đoàn - Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phát động phong trào tập luyện thể dục nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch COVID - 19.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Chung; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Hải; lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể phối hợp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý nhấn mạnh: Đại dịch COVID – 19 bùng phát gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội. Thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị, tỉnh đã và đang huy động toàn lực cho công tác phòng, chống dịch, nỗ lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, qua đó, cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, bảo vệ sức khỏe bằng việc tuân thủ các biện pháp “5K”, chủ động tập thể dục đều đặn, tăng cường sức đề kháng để có thể chất tốt đáp ứng việc học tập, lao động, công tác…

Ngay sau Chương trình phát động, lực lượng cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên, vận động viên thể thao, câu lạc bộ người cao tuổi đã thực hiện 7 bài tập thể dục… Đây là một trong những hoạt động thể dục, thể thao cộng đồng phù hợp cho mọi lứa tuổi, nâng cao sức khoẻ, thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh COVID -19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang  Nguyễn Văn Chung (áo com lê đen – thứ 2 từ trái qua phải) cùng lãnh đạo Sở, ngành, đoàn thể tham dự Chương trình. Ảnh: Đức Trí
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Chung (áo com lê đen – thứ 2 từ trái qua phải) cùng lãnh đạo Sở, ngành, đoàn thể tham dự Chương trình. Ảnh: Đức Trí

Nội dung tập thể dục, thể thao được Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang ghi lại và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh nội bộ của các ngành, đơn vị nhằm duy trì thói quen thường xuyên tập thể dục, thể thao để bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đức Trí
TIN LIÊN QUAN

Trời lạnh thấu xương, người Hà Nội vẫn tập thể dục từ 4 giờ sáng

Minh Ánh |

Hà Nội - Nhiều người dân tại Thủ Đô có thói quen tập thể dục sáng sớm. Dù nhiệt độ tại Hà Nội có giảm sâu thì thói quen này cũng không thay đổi.

Lợi ích bất ngờ của việc tập thể dục khi mang thai

Hải Ngọc (T/H) |

Dưới đây là những lợi ích của việc tập thể dục khi đang mang thai.

Bật mí 4 cách tập thể dục giảm cân hiệu quả

HẠ MÂY |

Nếu bạn đã từng tập thể dục giảm cân mà không thành công thì có thể do bạn chưa điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, không quan tâm tới giấc ngủ hay không ưu tiên các bài tập cardio. Dưới đây là những cách để luyện tập thể dục giảm cân hiệu quả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trời lạnh thấu xương, người Hà Nội vẫn tập thể dục từ 4 giờ sáng

Minh Ánh |

Hà Nội - Nhiều người dân tại Thủ Đô có thói quen tập thể dục sáng sớm. Dù nhiệt độ tại Hà Nội có giảm sâu thì thói quen này cũng không thay đổi.

Lợi ích bất ngờ của việc tập thể dục khi mang thai

Hải Ngọc (T/H) |

Dưới đây là những lợi ích của việc tập thể dục khi đang mang thai.

Bật mí 4 cách tập thể dục giảm cân hiệu quả

HẠ MÂY |

Nếu bạn đã từng tập thể dục giảm cân mà không thành công thì có thể do bạn chưa điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, không quan tâm tới giấc ngủ hay không ưu tiên các bài tập cardio. Dưới đây là những cách để luyện tập thể dục giảm cân hiệu quả.