Hà Giang: Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Hùng Mạnh |

Sáng 27.3, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã trực tiếp xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình phòng chống dịch COVID - 19 và tình hình việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân trong các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Vàng (xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên).

Tại buổi làm việc với giám đốc và chủ tịch công đoàn cơ sở Nhà máy gỗ MDF Bình Vàng, đồng chí Nguyễn Văn Chung đã kiểm tra, nắm bắt và ghi nhận công tác tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh của nhà máy và và những giải pháp ổn định việc làm, đảm bảo tiền lương cho công nhân trước những tác động của dịch bệnh COVID - 19.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung đề nghị nhà máy phải tiếp tục quán triệt trong công nhân "Chống dịch bệnh như chống giặc"; tăng cường các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về “Hướng dẫn phòng, cống dịch bệnh COVID– 19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động” (theo Công văn số 1133/BYT-MT ngày 9.3.2020 của Bộ Y tế).

Được biết, hiện nay Nhà máy gỗ MDF Bình Vàng sử dụng 189 lao động, chủ yếu 90% là lao động trong tỉnh, mức lương bình quân hiện nay là 5 triệu đồng/người/tháng. Lãnh đạo nhà máy cho biết, mặc dù chưa bị ảnh hưởng lớn tới sản xuất của dịch bệnh COVID – 19, song trong thời gian tới cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhà máy đã có kế hoạch sắp xếp sản xuất để bố trí việc làm hợp lý và đảm bảo tiền lương cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang trao hỗ trợ để phòng chống COVID-19 tới công nhân lao động.
Đồng chí Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang trao hỗ trợ để phòng chống COVID-19 tới công nhân lao động.

Trong dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã  tặng hỗ trợ 170 chai chai nước rửa tay sát khuẩn và 200 khẩu trang y tế (dùng nhiều lần) (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho công nhân tại nơi sản xuất của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Vàng và các doanh nghiệp sử dụng đông lao động trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Hùng Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Làm việc ở nước ngoài bị mất việc vì dịch COVID-19 được hưởng quyền lợi gì?

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được hoàn trả các khoản chi phí tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Công đoàn ngành giáo dục Hậu Giang chung tay phòng, chống dịch COVID-19

THÀNH NHÂN |

Ngày 27.3, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Công đoàn tự may khẩu trang, pha chế nước rửa tay” hỗ trợ đoàn viên công đoàn và học sinh phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 lao động ngành dệt may mất việc do dịch COVID-19

H.V.M |

Dù đã xoay xở đủ đường, nhưng nhiều doanh nghiệp ngành dệt may ở Đà Nẵng vẫn buộc phải cho lao động của mình nghỉ việc trong mùa dịch do thiếu nguyên liệu và bị đối tác từ Mỹ và EU tạm ngưng đơn hàng...

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Làm việc ở nước ngoài bị mất việc vì dịch COVID-19 được hưởng quyền lợi gì?

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được hoàn trả các khoản chi phí tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Công đoàn ngành giáo dục Hậu Giang chung tay phòng, chống dịch COVID-19

THÀNH NHÂN |

Ngày 27.3, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Công đoàn tự may khẩu trang, pha chế nước rửa tay” hỗ trợ đoàn viên công đoàn và học sinh phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 lao động ngành dệt may mất việc do dịch COVID-19

H.V.M |

Dù đã xoay xở đủ đường, nhưng nhiều doanh nghiệp ngành dệt may ở Đà Nẵng vẫn buộc phải cho lao động của mình nghỉ việc trong mùa dịch do thiếu nguyên liệu và bị đối tác từ Mỹ và EU tạm ngưng đơn hàng...