Hà Giang: Hỗ trợ nhu yếu phẩm đến người lao động trong khu cách ly

Hùng Mạnh |

Hà Giang - Từ đầu tháng 10.2021 đến nay, những suất ăn và nhu yếu phẩm thiết yếu của các cấp Công đoàn Hà Giang đã đến với người lao động, công dân tại các Khu cách ly y tế tập trung của tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, các công đoàn cơ sở trực thuộc và các đơn vị: Liên đoàn Lao động huyện Quang Bình, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang, Liên đoàn Lao động huyện Xín Mần, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Giang, Liên đoàn Lao động huyện Đồng Văn, Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Su Phì, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang tiếp tục triển khai tuyên truyền, kêu gọi vận động ủng hộ, hỗ trợ các suất ăn, nhu yếu phẩm cho người lao động, công dân tại các Khu cách ly y tế tập trung của tỉnh.

Kết quả, đã có trên 2.000 suất ăn và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá hơn 200 trăm triệu đồng cho người lao động và công dân Hà Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trở về từ các tỉnh phía Nam và đang thực hiện cách ly tại các Khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Hà Giang và các huyện trong tỉnh.

Những suất ăn, nhu yếu phẩm này đã được Liên đoàn Lao động các huyện, các công đoàn cơ sở đã trực tiếp gửi đến cho người lao động, công dân tại các khu cách ly.

Hùng Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, người lao động phấn khởi nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ Công đoàn

BẠCH CÚC |

Tiếp tục triển khai và trao quà hỗ trợ đến đoàn viên, công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngày 7.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã trao tặng 500 phần quà đến đoàn viên, công nhân lao động.

Bộ đội Biên phòng An Giang hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người Chăm ven biên

Chiến Khu |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang hỗ trợ hàng tấn nhu yếu phẩm cho đồng bào người Chăm ven biên giới.

Quảng Trị đề xuất mở điểm trao đổi nhu yếu phẩm, hàng hóa ở biên giới

HƯNG THƠ |

Tình hình dịch COVID-19 kéo dài khiến sinh hoạt, sản xuất của cư dân 2 bên biên giới Việt - Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn. Để tháo gỡ, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị mở 2 điểm trao đổi nhu yếu phẩm, hàng hóa ở cửa khẩu phụ và lối mở.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công nhân, người lao động phấn khởi nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ Công đoàn

BẠCH CÚC |

Tiếp tục triển khai và trao quà hỗ trợ đến đoàn viên, công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngày 7.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã trao tặng 500 phần quà đến đoàn viên, công nhân lao động.

Bộ đội Biên phòng An Giang hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người Chăm ven biên

Chiến Khu |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang hỗ trợ hàng tấn nhu yếu phẩm cho đồng bào người Chăm ven biên giới.

Quảng Trị đề xuất mở điểm trao đổi nhu yếu phẩm, hàng hóa ở biên giới

HƯNG THƠ |

Tình hình dịch COVID-19 kéo dài khiến sinh hoạt, sản xuất của cư dân 2 bên biên giới Việt - Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn. Để tháo gỡ, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị mở 2 điểm trao đổi nhu yếu phẩm, hàng hóa ở cửa khẩu phụ và lối mở.