Các cấp công đoàn Hà Giang tham gia hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Hùng Mạnh |

Trước những ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng và diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Theo đó, các cấp công đoàn thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động và giám sát CNVCLĐ gương mẫu thực hiện nghiêm tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; thực hiện tốt thông điệp “5K + vaccine”; thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone hoặc NCOVI; khai báo y tế điện tử…

Ngoài ra, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động rà soát và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, chống COVID-19; vận động đoàn viên, CNVCLĐ nhắn tin ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 qua tổng đài đầu số Quốc gia 1408; tích cực ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19 do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động...

Thực hiện kế hoạch Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc tiếp nhận lao động của tỉnh Hà Giang đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia quyên góp ủng hộ bằng tiền hoặc vật chất là các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho các cơ sở cách ly tập trung của huyện, thành phố, sau khi tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày đối với công nhân, lao động từ Bắc Giang trở về Hà Giang.

Kết quả, các cấp công đoàn các huyện, thành phố đã hỗ trợ các chốt kiểm dịch, khu vực cách ly, người lao động với tổng số tiền trên 200 triệu đồng (tiền mặt, nước uống, khẩu trang, mì...), tổ chức nấu hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa với 2.366 suất ăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho đơn vị tuyến đầu phòng, chống COVID-19. Ảnh: Hùng Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho đơn vị tuyến đầu phòng, chống COVID-19. Ảnh: Hùng Mạnh

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 2606/QĐ – TLĐ ngày 19.5.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã kịp thời hỗ trợ cho 10 tập thể là lực lượng tuyến đầu chống dịch và 44 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng với tổng số tiền là 121,9 triệu đồng.

Hùng Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Bến xe, sân bay lớn nhất nhì miền Trung đìu hiu vì dịch COVID-19

Thùy Trang - Thanh Chung |

Cả khu vực làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng chỉ có vỏn vẻn vài nhân viên an ninh, người làm vệ sinh, không có một bóng hành khách nào. Trong khi đó, bãi đỗ xe thường ngày tấp nập của Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng cũng cùng chung hoàn cảnh đìu hiu. Bến xe đã phải đóng cửa khu vực quầy bán vé vì có mở cũng chẳng có khách. Đó là những gì mà dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến ngành dịch vụ vận tải của Đà Nẵng – một trong những nơi trung chuyển hành khách và hàng hoá lớn của miền Trung và cả nước.

Mũi 1 tiêm vaccine AstraZeneca, mũi 2 tiêm vaccine COVID-19 nào?

LÂM ANH |

Trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế, người đã tiêm vaccine mũi 1 phòng COVID-19 của AstraZeneca có thể được tiếp tục tiêm mũi 2 là vaccine của Pfizer?

Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch khó khăn do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bến xe, sân bay lớn nhất nhì miền Trung đìu hiu vì dịch COVID-19

Thùy Trang - Thanh Chung |

Cả khu vực làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng chỉ có vỏn vẻn vài nhân viên an ninh, người làm vệ sinh, không có một bóng hành khách nào. Trong khi đó, bãi đỗ xe thường ngày tấp nập của Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng cũng cùng chung hoàn cảnh đìu hiu. Bến xe đã phải đóng cửa khu vực quầy bán vé vì có mở cũng chẳng có khách. Đó là những gì mà dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến ngành dịch vụ vận tải của Đà Nẵng – một trong những nơi trung chuyển hành khách và hàng hoá lớn của miền Trung và cả nước.

Mũi 1 tiêm vaccine AstraZeneca, mũi 2 tiêm vaccine COVID-19 nào?

LÂM ANH |

Trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế, người đã tiêm vaccine mũi 1 phòng COVID-19 của AstraZeneca có thể được tiếp tục tiêm mũi 2 là vaccine của Pfizer?

Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch khó khăn do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do COVID-19.