30 gian hàng phục vụ công nhân lao động Hà Giang tại Chợ Tết Công đoàn

Hà Phương |

Hà Giang - Thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa họp chuẩn bị các nội dung cho chương trình.

Theo đó, Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày (từ 4-5.1.2023) tại Khu Công viên cây xanh và Quảng trường 26.3 thành phố Hà Giang với hình thức tổ chức các gian hàng bán giảm giá cho đoàn viên, người lao động khi đoàn viên, người lao động đến mua hàng và có phiếu giảm giá do Liên đoàn Lao động phát hành (với số lượng 8.000 phiếu). Số phiếu này sẽ được phân bổ cho Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành để chuyển đến trực tiếp cho các đoàn viên, công nhân lao động khó khăn.

Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu và bán tại Chợ Tết phải do doanh nghiệp, hợp tác xã tự sản xuất hoặc nhập khẩu, trao đổi đảm bảo chất lượng (các sản phẩm thiết yếu phải có xuất xứ hàng hoá, còn hạn sử dụng, được phép lưu hành...). Các sản phẩm phải được niêm yết, công khai giá bán. Khi người lao động đến mua hàng, các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện giảm giá cho đoàn viên, người lao động theo số tiền ghi trên phiếu và giữ lại phiếu giảm giá để thanh toán với Liên đoàn Lao động tỉnh sau khi kết thúc chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động tặng các suất quà; trao hỗ trợ làm nhà ở Mái ấm Công đoàn tỉnh Hà Giang cho 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức biểu diễn văn nghệ với nội dung: Mừng Đảng, mừng Xuân, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và quê hương Hà Giang.

Về quy mô: Dự kiến có 30 gian hàng tham gia, gồm một số gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị trung ương; một số gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và các gian hàng 0 đồng (gồm khám tư vấn khám sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí; các sản phẩm sữa, đồ dùng gia đình...).

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang họp triển khai chuẩn bị các nội dung Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Ảnh: Hà Phương
Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang họp triển khai chuẩn bị các nội dung Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Ảnh: Hà Phương

Chương trình chợ Tết Công đoàn gắn với “Tết sum vầy, Xuân gắn kết” là hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động, qua đó giúp đoàn viên, người lao động tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, tạo động lực khích lệ đoàn viên, người lao động làm việc tích cực, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Hậu Giang được mua hàng giảm ít nhất 15% tại Chợ Tết Công đoàn

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Hàng hóa được giới thiệu và bán tại "Chợ Tết Công đoàn" phải do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc nhập khẩu, trao đổi đảm bảo chất lượng; hàng bán phải giảm giá từ 15% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm hoặc giá bán trên thị trường thông thường.

Điện Biên tích cực chuẩn bị Chợ Tết Công đoàn năm 2023

THANH BÌNH |

Chỉ còn 1 tuần nữa, Chợ Tết Công đoàn năm 2023 sẽ diễn ra (từ ngày 29 - 30.12), LĐLĐ tỉnh Điện Biên đang tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Chợ Tết Công đoàn thực sự mang lại ý nghĩa.

Hơn 150 gian hàng phục vụ Chợ tết Công nhân thành phố Hải Phòng 2023

Mai Chi |

Lần đầu tiên tổ chức Chợ Tết công nhân với quy mô lớn, LĐLĐ Hải Phòng mong muốn đây là một điểm đến để NLĐ được chăm lo đời sống vật chất, tinh thần.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Công nhân Hậu Giang được mua hàng giảm ít nhất 15% tại Chợ Tết Công đoàn

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Hàng hóa được giới thiệu và bán tại "Chợ Tết Công đoàn" phải do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc nhập khẩu, trao đổi đảm bảo chất lượng; hàng bán phải giảm giá từ 15% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm hoặc giá bán trên thị trường thông thường.

Điện Biên tích cực chuẩn bị Chợ Tết Công đoàn năm 2023

THANH BÌNH |

Chỉ còn 1 tuần nữa, Chợ Tết Công đoàn năm 2023 sẽ diễn ra (từ ngày 29 - 30.12), LĐLĐ tỉnh Điện Biên đang tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Chợ Tết Công đoàn thực sự mang lại ý nghĩa.

Hơn 150 gian hàng phục vụ Chợ tết Công nhân thành phố Hải Phòng 2023

Mai Chi |

Lần đầu tiên tổ chức Chợ Tết công nhân với quy mô lớn, LĐLĐ Hải Phòng mong muốn đây là một điểm đến để NLĐ được chăm lo đời sống vật chất, tinh thần.