30 cán bộ y tế tỉnh Hà Giang tăng cường chống dịch tại Bình Dương

Hùng Mạnh – Thành Đồng |

Sáng 25.8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Chung đến động viên và trao hỗ trợ 60 triệu đồng tới 30 cán bộ y tế tỉnh Hà Giang tăng cường hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương đợt 2.

Số tiền hỗ trợ này được bố trí từ nguồn kinh phí tiết kiệm hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2021. Mỗi cán bộ y tế tỉnh Hà Giang tham gia chống dịch COVID-19 được hỗ trợ theo định suất với số tiền là 2 triệu đồng (trong đó bao gồm: 1 triệu đồng hỗ trợ khó khăn, 1 triệu đồng hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng).

Sự quan tâm đặc biệt và kịp thời chia sẻ, hỗ trợ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nói chung và của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang nói riêng đối với đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Hà Giang tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam đã cổ vũ, khích lệ, động viên rất lớn đối với các y, bác sĩ yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với cả nước chiến thắng dịch COVID-19.

Chia tay các cán bộ y tế vào Bình Dương chống dịch. Ảnh: Thành Đồng
Chia tay các cán bộ y tế vào Bình Dương chống dịch. Ảnh: Thành Đồng

Cũng trong buổi gặp mặt này, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các cấp, các ngành của tỉnh cũng trân trọng bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ y, bác sĩ các đơn vị y tế trong tỉnh đã xung phong hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam trong công tác chống dịch COVID -19.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 72 cán bộ y, bác sĩ của tỉnh Hà Giang đi tăng cường tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương qua 2 đợt do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức và huy động.

Hùng Mạnh – Thành Đồng
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình tiếp tục chi viện cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP.HCM

DIỆU ANH |

Chiều 23.8, đoàn cán bộ y tế gồm 30 người tại Ninh Bình đã được tăng cường vào Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thành F0 khi truy vết COVID-19, cán bộ y tế vẫn tham gia chống dịch

TRẦN LƯU |

Họ là những cán bộ y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, nhưng không may bị nhiễm COVID-19. Thay vì lo nghỉ ngơi, điều trị; họ lại tiếp tục xung phong được làm nhiệm vụ, với mong ước cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Thêm 30 cán bộ y tế tỉnh Yên Bái hỗ trợ Đồng Nai chống dịch

Văn Đức |

30 cán bộ y tế Yên Bái tiếp tục lên đường hỗ trợ Đồng Nai chống dịch.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Ninh Bình tiếp tục chi viện cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP.HCM

DIỆU ANH |

Chiều 23.8, đoàn cán bộ y tế gồm 30 người tại Ninh Bình đã được tăng cường vào Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thành F0 khi truy vết COVID-19, cán bộ y tế vẫn tham gia chống dịch

TRẦN LƯU |

Họ là những cán bộ y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, nhưng không may bị nhiễm COVID-19. Thay vì lo nghỉ ngơi, điều trị; họ lại tiếp tục xung phong được làm nhiệm vụ, với mong ước cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Thêm 30 cán bộ y tế tỉnh Yên Bái hỗ trợ Đồng Nai chống dịch

Văn Đức |

30 cán bộ y tế Yên Bái tiếp tục lên đường hỗ trợ Đồng Nai chống dịch.