Nhiều đơn vị ở Gia Lai hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

THANH TUẤN |

Ngày 20.10, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng, hỗ trợ cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, nhằm giúp hàng nghìn em học sinh trên địa bàn tỉnh có điều kiện học tập tốt hơn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã bàn giao 6 bộ máy vi tính, với mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện để học trực tuyến.

Công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 4 bộ máy vi tính để bàn, 3 máy Laptop. Tòa án nhân dân tỉnh hỗ trợ 1 bộ máy vi tính để bàn, 1 máy laptop. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hỗ trợ 1 Ipad, 1 điện thoại. Sở Tài chính hỗ trợ 1 máy laptop.

Đây là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của các công đoàn cơ sở, đoàn viên, CNVC-LĐ tỉnh đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn có hơn 100.000 em học sinh thiếu thiết bị, phương tiện để học qua mạng. Việc này gây khó khăn lớn cho công tác dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Thống kê cũng cho thấy, số học sinh không có thiết bị học tập chủ yếu rơi vào các gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở vùng sâu vùng xa. Tại Gia Lai, số học sinh hộ nghèo là người dân tộc thiểu số là 12.853 em. Hộ cận nghèo là 11.532 em, các trường hợp còn lại không có thiết bị là 76.218 em.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai sẽ thống kê, rà soát các địa bàn vùng lõm, vùng sâu để xin hỗ trợ sóng di động hoặc kết nối mua sim 3G, 4G cho thầy cô giáo và các em học sinh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh đưa 342.000 học sinh vào diện bảo vệ đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh hiện vẫn còn hơn 400.000 người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có khoảng 342.000 học sinh các cấp. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và việc các tỉnh, thành đang nới lỏng các biện pháp để phát triển kinh tế-xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh quyết định xét nghiệm sàng lọc để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo việc học tập của học sinh không bị giãn đoạn.

Ớn lạnh qua những cung đường bị sạt lở sau bão số 8

THANH TUẤN |

Bão số 8 gây mưa lớn, chỉ trong vòng 2 ngày, hàng loạt tuyến đường ở tỉnh Kon Tum đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cánh tài xế xe tải ớn lạnh khi di chuyển qua những cung đường sạt lở, lo sợ cảnh núi lở đá vùi.

Đón 94 người đi bộ trăm cây số từ Long An về quê Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe ôtô đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh, tỉnh Đắk Nông để đón 94 công dân về quê an toàn. Trước đó, nhóm người này đã cùng nhau đi bộ hơn 100 cây số từ tỉnh Long An để về quê, khi đến huyện Nhà Bè, TPHCM thì được địa phương phát hiện và hỗ trợ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh đưa 342.000 học sinh vào diện bảo vệ đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh hiện vẫn còn hơn 400.000 người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có khoảng 342.000 học sinh các cấp. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và việc các tỉnh, thành đang nới lỏng các biện pháp để phát triển kinh tế-xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh quyết định xét nghiệm sàng lọc để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo việc học tập của học sinh không bị giãn đoạn.

Ớn lạnh qua những cung đường bị sạt lở sau bão số 8

THANH TUẤN |

Bão số 8 gây mưa lớn, chỉ trong vòng 2 ngày, hàng loạt tuyến đường ở tỉnh Kon Tum đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cánh tài xế xe tải ớn lạnh khi di chuyển qua những cung đường sạt lở, lo sợ cảnh núi lở đá vùi.

Đón 94 người đi bộ trăm cây số từ Long An về quê Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe ôtô đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh, tỉnh Đắk Nông để đón 94 công dân về quê an toàn. Trước đó, nhóm người này đã cùng nhau đi bộ hơn 100 cây số từ tỉnh Long An để về quê, khi đến huyện Nhà Bè, TPHCM thì được địa phương phát hiện và hỗ trợ.