Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động Gia Lai được vinh danh

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 29.10, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến tuyên dương CNVC-LĐ làm theo lời Bác và biểu dương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã tổ chức trực tuyến tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh và 16 điểm cầu LĐLĐ huyện, thị xã.

Năm 2021 là năm các cấp công đoàn trong tỉnh Gia Lai sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVC-LĐ.

Thời gian quan, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVC-LĐ tỉnh, thúc đẩy sự tự giác, nêu gương trong đội ngũ cán bộ công đoàn.

Trên cơ sở đề nghị của các cấp công đoàn trong tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh, ngày 5.8.2021, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen cho 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Gia Lai cũng ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen cho 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, trong xây dựng gia đình CNVC- LĐ giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Lệ Nhung – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho hay, việc khen thưởng, biểu dương nhằm tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu và khẳng định vai trò của gia đình CNVC-LĐ trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lao động hồi hương cần bám lấy đất để đầu tư, gầy dựng lại vườn hồ tiêu

THANH TUẤN |

Gia Lai - Hơn 17.000 lao động hồi hương ở Gia Lai mong muốn có công ăn việc làm để vượt qua giai đoạn khó khăn dịch bệnh COVID-19. Việc đào tạo nghề, đẩy mạnh cho vay vốn để hoạt động sản xuất và kết nối tìm kiếm thị trường việc làm đang là giải pháp trước mắt để hỗ trợ cho người lao động ở tỉnh này.

Đưa xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình công tác

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đưa nội dung xây dựng gia đình  “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ của cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tới dự và trao thưởng cho đại diện các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 vào sáng 29.10.

Đường tỉnh ở Gia Lai mới rải nhựa đã bong tróc

THANH TUẤN |

Gia Lai - Nhiều người dân ở huyện biên giới Chư Prông, Gia Lai bức xúc vì Tỉnh lộ 665 được đầu tư hàng trăm tỉ đồng mới thi công xong đã nứt nẻ, bong tróc nền đường. Nhiều người dân đã đặt câu hỏi về chất lượng đường cũng như năng lực thi công của nhà thầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lao động hồi hương cần bám lấy đất để đầu tư, gầy dựng lại vườn hồ tiêu

THANH TUẤN |

Gia Lai - Hơn 17.000 lao động hồi hương ở Gia Lai mong muốn có công ăn việc làm để vượt qua giai đoạn khó khăn dịch bệnh COVID-19. Việc đào tạo nghề, đẩy mạnh cho vay vốn để hoạt động sản xuất và kết nối tìm kiếm thị trường việc làm đang là giải pháp trước mắt để hỗ trợ cho người lao động ở tỉnh này.

Đưa xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình công tác

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đưa nội dung xây dựng gia đình  “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ của cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tới dự và trao thưởng cho đại diện các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 vào sáng 29.10.

Đường tỉnh ở Gia Lai mới rải nhựa đã bong tróc

THANH TUẤN |

Gia Lai - Nhiều người dân ở huyện biên giới Chư Prông, Gia Lai bức xúc vì Tỉnh lộ 665 được đầu tư hàng trăm tỉ đồng mới thi công xong đã nứt nẻ, bong tróc nền đường. Nhiều người dân đã đặt câu hỏi về chất lượng đường cũng như năng lực thi công của nhà thầu.