LĐLĐ tỉnh Gia Lai mở lớp tập huấn ký kết thỏa ước lao động

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 18.3, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị tổ chức lớp tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể dành cho cán bộ công đoàn chuyên trách.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 17.3 đến ngày 19.3.2022. Thành phần tham gia gồm cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc các Ban LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn ngành và tương đương (trừ Công đoàn Viên chức tỉnh) do đơn vị cử đi, đăng ký danh sách với LĐLĐ tỉnh. LĐLĐ tỉnh tổ chức test nhanh SARS- COV-2 cho học viên tham dự.

Tại buổi tập huấn, các học viên được tiếp thu những quy định của pháp luật về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; phương pháp thu thập thông tin, xây dựng nội dung thương lượng, tổ chức lấy ý kiến của người lao động; quy trình thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể... Từ đó nâng cao kỹ năng trong việc tham gia thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể phù hợp với Bộ luật Lao động.

Qua ngày đầu tiên mở lớp tập huấn, hầu hết các cán bộ công đoàn đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống COVID-19, lớp học sôi nổi, bổ sung nhiều kiến thức, kỹ năng để đàm phán các hợp đồng lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Huy động người lao động làm thêm vượt quá số giờ quy định, bị phạt ra sao?

Quế Chi (T/H) |

Điều 18 Nghị định 12/2022 của Chính phủ, ban hành 17.1.2022, quy định các mức phạt đối với vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trong đó có mức phạt đối với hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật.

“Lão nông” chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai về làm nông nghiệp sạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – 10 năm gắn bó với CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Huỳnh Mau (63 tuổi) đã nói lời chia tay để về thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa xây dựng vườn tiêu hữu cơ với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Huy động người lao động làm thêm vượt quá số giờ quy định, bị phạt ra sao?

Quế Chi (T/H) |

Điều 18 Nghị định 12/2022 của Chính phủ, ban hành 17.1.2022, quy định các mức phạt đối với vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trong đó có mức phạt đối với hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật.

“Lão nông” chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai về làm nông nghiệp sạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – 10 năm gắn bó với CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Huỳnh Mau (63 tuổi) đã nói lời chia tay để về thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa xây dựng vườn tiêu hữu cơ với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.