Hơn 4 tỉ đồng hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 23.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã vận động, kêu gọi được số tiền hơn 4 tỉ 132 triệu đồng để ủng hộ cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo LĐLĐ tỉnh Gia Lai, trong các đợt dịch vừa qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng lời kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền, vật chất, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho người lao động.

Hàng chục chuyến xe chở hàng, mì tôm, thực phẩm, rau củ quả vào miền Nam để phân phát, cung ứng cho công nhân lao động gặp khó tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.Hồ Chí Minh.

Khi người lao động về từ vùng dịch, đoàn viên – NLĐ tại Gia Lai đã phân phát thức ăn, nước uống, tặng các suất quà động viên người dân tại các khu cách ly tập trung.

Trong năm 2021, đoàn viên, CNVC-NLĐ toàn tỉnh Gia Lai quyên góp hơn 10 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, 6 tỉ 541 triệu đồng nộp về Mặt trận cấp huyện và Mặt trận tỉnh, 4 tỉ 132 triệu đồng nộp về Tổng Liên đoàn LĐVN, thông qua đại diện Báo Lao Động tại Văn phòng Miền Trung – Tây Nguyên.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua “CNVC-LĐ tỉnh Gia Lai tích cực tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của LĐLĐ Gia Lai là tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng, đối thoại cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Phấn đấu, tăng thêm 700 đoàn viên, thành lập ít nhất 8 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động.

Có 87% trở lên CĐCS khu vực nhà nước, 55% trở lên CĐCS ngoài khu vực nhà nước và 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết cho công nhân bằng hiện vật có đúng luật?

Minh Phương |

Ngoài việc thưởng Tết bằng tiền mặt theo kiểu truyền thống, không ít công nhân khu công nghiệp được công ty thưởng bằng hiện vật như: Nước mắm, mì chính, sữa, xoong, nồi, chảo... Thưởng Tết cho công nhân bằng hiện vật có đúng luật?

“Cấp cứu” doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo sức khỏe công nhân

Thư Hân |

Theo Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động mới được công bố, dự kiến Bộ LĐTBXH sẽ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về làm thêm theo hướng không áp dụng giới hạn giờ làm thêm trong 1 tháng, chỉ quy định giờ làm thêm tối đa 1 năm không quá 300 giờ. Đề xuất này áp dụng trong thời gian nhất định để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, nhưng vấn đề đặt ra là phải đảm bảo sức khỏe công nhân và được sự đồng ý của người lao động.

Bình Thuận: Hơn 100 công nhân tại một phân xưởng mắc COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong vòng 2 ngày, qua xét nghiệm nhanh, công ty TNHH quốc tế Right Rich trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19. Việc xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người lao động tại đây được thực hiện khẩn trương.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Thưởng Tết cho công nhân bằng hiện vật có đúng luật?

Minh Phương |

Ngoài việc thưởng Tết bằng tiền mặt theo kiểu truyền thống, không ít công nhân khu công nghiệp được công ty thưởng bằng hiện vật như: Nước mắm, mì chính, sữa, xoong, nồi, chảo... Thưởng Tết cho công nhân bằng hiện vật có đúng luật?

“Cấp cứu” doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo sức khỏe công nhân

Thư Hân |

Theo Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động mới được công bố, dự kiến Bộ LĐTBXH sẽ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về làm thêm theo hướng không áp dụng giới hạn giờ làm thêm trong 1 tháng, chỉ quy định giờ làm thêm tối đa 1 năm không quá 300 giờ. Đề xuất này áp dụng trong thời gian nhất định để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, nhưng vấn đề đặt ra là phải đảm bảo sức khỏe công nhân và được sự đồng ý của người lao động.

Bình Thuận: Hơn 100 công nhân tại một phân xưởng mắc COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong vòng 2 ngày, qua xét nghiệm nhanh, công ty TNHH quốc tế Right Rich trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19. Việc xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người lao động tại đây được thực hiện khẩn trương.