Hơn 2.600 sáng kiến của người lao động Gia Lai được ghi nhận

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 13.6, LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức sơ kết giai đoạn một “Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh và các phương tiện truyền thông, mạng xã hội của Công đoàn các cấp. Tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên cách thức cập nhập sáng kiến vào Chương trình.

Thường trực Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai chỉ đạo hướng dẫn viết sáng kiến, công nhận sáng kiến và cách thức cập nhật sáng kiến lên cổng tham gia Chương trình một các ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đã in 20.000 tờ rơi hướng dẫn chi tiết gửi đến công đoàn cơ sở để cấp phát cho đoàn viên, người lao động.

Đến hết ngày 31.5.2022, có 2.636 sáng kiến được cập nhật thành công lên Cổng thông tin tham gia chương trình, đạt 134% chỉ tiêu đề ra của LĐLĐ tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 1.

Xuyên suốt giai đoạn 1 của Chương trình, nhiều đơn vị tích cực, chủ động nên đã đạt được kết quả cao như: LĐLĐ huyện Krông Pa đạt 286% chỉ tiêu giao; LĐLĐ huyện Mang Yang 236% chỉ tiêu giao; Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro 174% chỉ tiêu giao; LĐLĐ huyện Chư Păh 171% chỉ tiêu giao. Và đặc biệt LĐLĐ huyện Krông Pa đạt 117% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao trong cả Chương trình.

Tuy nhiên vẫn còn các đơn vị chưa tích cực trong công tác vận động đoàn viên tham gia chương trình hoặc có nhiều đoàn viên nhưng có số lượng tham gia còn quá ít như: Công đoàn Khu kinh tế tỉnh (43%), Công đoàn Nông nghiệp PTNT (56%), LĐLĐ huyện Chư Pưh (74%).

LĐLĐ tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm công tác triển khai tại đơn vị mình, đưa ra các giải pháp cụ thể, đề xuất hỗ trợ khi có khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ và hoàn thành chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2 của Chương trình.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vượt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 9.6, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Tổng kết Tháng Công nhân, Sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Với sự quyết tâm và đồng lòng, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo  đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến 24h ngày 31.5.2022, đã có 2.193 sáng kiến được cập nhật lên Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1.

CĐ ngành Giáo dục Đồng Tháp “thưởng nóng” Chương trình “01 triệu sáng kiến”

Phan Khuyên (CĐGD Đồng Tháp) |

Đồng Tháp - 100% CĐCS trực thuộc tham gia đăng ký đạt và vượt 887% chỉ tiêu, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã đến tận nơi khen thưởng đột xuất cho một số đơn vị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội vượt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 9.6, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Tổng kết Tháng Công nhân, Sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Với sự quyết tâm và đồng lòng, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo  đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến 24h ngày 31.5.2022, đã có 2.193 sáng kiến được cập nhật lên Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1.

CĐ ngành Giáo dục Đồng Tháp “thưởng nóng” Chương trình “01 triệu sáng kiến”

Phan Khuyên (CĐGD Đồng Tháp) |

Đồng Tháp - 100% CĐCS trực thuộc tham gia đăng ký đạt và vượt 887% chỉ tiêu, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã đến tận nơi khen thưởng đột xuất cho một số đơn vị.