Ngày 23.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X để đánh giá tình hình và kết quả công tác công đoàn của năm 2021.
Theo LĐLĐ tỉnh, năm 2021, đợt tái bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay) đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, nhất là khối dịch vụ, du lịch, vận tải, y tế, sự nghiệp ngoài công lập... gặp rất nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động tăng. Vấn đề giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho hơn 47.000 lao động từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương đang là áp lực lớn cho tỉnh.
Tại Gia Lai, hiện thu nhập bình quân của công nhân lao động ở các doanh nghiệp là 5,726 triệu đồng/người/tháng, giảm 900.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối doanh nghiệp nhà nước 6,3 triệu đồng/người/tháng. Khối doanh nghiệp FDI là 9,125 triệu đồng/người/tháng. Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 5,327 triệu đồng/người/tháng.
Năm 2021, Công đoàn các cấp đã tích cực phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động đoàn viên, NLĐ góp sức, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng ngàn công dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch COVID-19. Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có 43.603 lượt đoàn viên, NLĐ được các cấp công đoàn chăm lo, hỗ trợ với tổng giá trị hơn 9 tỉ đồng.
Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021, LĐLĐ tỉnh Gia Lai và các cấp công đoàn đã thăm hỏi động viên 617 đoàn viên, CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 419 triệu đồng. Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh đã trích 860 triệu đồng hỗ trợ 28 đoàn viên xây dựng và sửa chữa 28 nhà “Mái ấm công đoàn”.
Công đoàn vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hiến máu cứu người, khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong mùa dịch với 7.272 đoàn viên, NLĐ đăng ký tham gia, thu được 6.441 đơn vị máu.
Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đi cơ sở phải thay đổi hình thức song chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên vẫn vượt chỉ tiêu rất cao (PTĐV 213,5%), (TLCĐCS 700%). Doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 200%.
Đoàn viên, CNVC-NLĐ toàn tỉnh Gia Lai quyên góp hơn 10 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch. Trong đó 6 tỉ 541 triệu đồng nộp về Mặt trận cấp huyện và Mặt trận tỉnh, 4 tỉ 132 triệu đồng nộp về Tổng Liên đoàn LĐVN.
Bà Trần Lệ Nhung – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đánh giá: “Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều phong trào phải chuyển đổi hình thức sang tổ chức trực tuyến nên không tạo được sự lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ như mong muốn. Việc thực hiện chính sách miễn, lùi đóng kinh phí công đoàn nên việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát và tham gia giám sát, phản biện xã hội tiến độ triển khai còn chậm so với kế hoạch”.