Gia Lai: Vừa đồng hành chống dịch, vừa chăm lo tốt cho người lao động

Tường Minh |

Gia Lai - Các cấp Công đoàn Gia Lai phát huy tốt vai trò, trách nhiệm Công đoàn khi đồng hành cùng chính quyền phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã kêu gọi đoàn viên, người lao động hưởng ứng ủng hộ hơn 6,5 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi.

Hưởng ứng đợt vận động “Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động được 4.132.7323.656 đồng. Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai; Chương trình “Bảy ngày một đợt xe chở hàng” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã vận động 561 đoàn viên tham gia cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch các địa phương thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Vận động 907 đoàn viên, người lao động tham gia công tác hậu cần nấu ăn cùng với cơ quan Quân sự cấp huyện phục vụ cho các khu cách ly tập trung y tế và hỗ trợ “Bếp ăn nghĩa tình” 429 suất ăn.

Tham gia cùng tỉnh và cấp huyện tiếp nhận, tổng hợp danh sách, rà soát kế hoạch tiêm vaccine cho đối tượng công nhân lao động ở các doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định, rà soát, thống nhất danh sách 15.897 công dân tỉnh Gia Lai (trong đó có 9.277 công nhân) tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đón về và xét hỗ trợ.

Ban hành các Quyết định về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phù hợp với đặc thù và tình hình địa phương.

Bà Trần Lệ Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết: Tổng hợp công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã chi hơn 1 tỉ đồng từ tài chính công đoàn, thăm hỏi, hỗ trợ 123 đơn vị thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Chi hỗ trợ 355 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch có hoàn cảnh khó khăn; đoàn viên, người lao động là đối tượng F0, F1; đoàn viên, người lao động các doanh nghiệp bị ngừng việc do dịch; đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch. Trong đó, tổng số tiền chi hỗ trợ trong đợt dịch thứ tư là 762,8 triệu đồng.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Giảm hơn 3.000 đoàn viên trong năm 2021

Tường Minh |

Gia Lai - Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai giảm hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Gia Lai: Công tác phát triển đoàn viên mới về đích sớm

Tường Minh |

Gia Lai - Công tác phát triển đoàn viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai về đích sớm và vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao cũng như Nghị quyết, kế hoạch đề ra trong năm.

Công đoàn Gia Lai tập trung chăm lo cho người lao động đón Tết

Mỹ Lệ |

Gia Lai - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân bình an”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gia Lai: Giảm hơn 3.000 đoàn viên trong năm 2021

Tường Minh |

Gia Lai - Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai giảm hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Gia Lai: Công tác phát triển đoàn viên mới về đích sớm

Tường Minh |

Gia Lai - Công tác phát triển đoàn viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai về đích sớm và vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao cũng như Nghị quyết, kế hoạch đề ra trong năm.

Công đoàn Gia Lai tập trung chăm lo cho người lao động đón Tết

Mỹ Lệ |

Gia Lai - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân bình an”.