Ước vọng năm 2022: Việc làm - đời sống người lao động

Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Lục Tùng (ghi) |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp mong muốn năm 2022, người lao động ổn định việc làm, đời sống.

Theo các dự báo, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và tỉnh Đồng Tháp có nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Dịch COVID-19 với những biến chủng mới vẫn còn diễn biến phức tạp và gia tăng nguy cơ đe dọa lên các hoạt động sản xuất tập trung. Điều này cho thấy, nguy cơ ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động, nhất là người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh... là không hề nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp mong ước năm 2022 người lao động được ổn định việc làm, đời sống. Ảnh: LT
Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - mong ước năm 2022, người lao động được ổn định việc làm, đời sống. Ảnh: LT

Thực tế tại Đồng Tháp cho thấy, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, năm 2021, toàn tỉnh có 81 đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tạm ngừng hoạt động. Đã có 21.521 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dưới nhiều hình thức khác nhau như: Nghỉ việc tạm thời để đảm bảo phòng, chống dịch...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba tặng quà cho người lao động. Ảnh: LH
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba tặng quà cho người lao động. Ảnh: LH

Cũng trong thời gian dịch diễn biến phức tạp, toàn tỉnh có trên 2.000 đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19. Trong khi đó, 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028... Vì vậy, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp ước vọng, năm 2022 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong tạo việc làm và ổn định đời sống người lao động.

Để hướng tới mục tiêu đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu, nỗ lực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thúc đẩy Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn linh hoạt với tình hình mới để chủ động bảo vệ, chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Cụ thể là các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở, tích cực, chủ động tham gia cùng với người sử dụng lao động trong xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, vận động người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật quy định.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LH
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LH

Về phần mình, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp rất mong muốn các ban chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ chủ động thực hiện tốt hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất các ý tưởng, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả... Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp cùng các ban ngành chuyên môn và doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh... kết nối kịp thời thông tin về cung - cầu lao động giữa các đơn vị, giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng cường hơn nữa phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng chương trình đào tạo nghề, để người lao động có thêm cơ hội chuyển đổi ngành nghề, lựa chọn việc làm mới, thích ứng với tình hình bình thường mới. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị Chính phủ ban hành các chính sách mới về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và có phương thức hỗ trợ đặc biệt để các doanh nghiệp có cơ hội khôi phục và phát triển sản xuất, tạo cơ hội cho người lao động ổn định việc làm, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Lục Tùng (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên và người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam.

Tập trung nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm

ThS Phạm Văn Chung |

Vừa qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo Quốc hội về Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đến tận cơ sở trao 200 “Túi An sinh Công đoàn”

Lưu Hùng |

ĐỒNG THÁP - 200 “Túi An sinh Công đoàn” được trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên và người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam.

Tập trung nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm

ThS Phạm Văn Chung |

Vừa qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo Quốc hội về Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đến tận cơ sở trao 200 “Túi An sinh Công đoàn”

Lưu Hùng |

ĐỒNG THÁP - 200 “Túi An sinh Công đoàn” được trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.