Những cán bộ CĐCS tâm huyết, sáng tạo vì đoàn viên và người lao động

LƯU HÙNG |

Đồng Tháp - Với vai trò kiêm nhiệm, nhưng họ là những người yêu nghề, tâm huyết, nhiệt tình, sẵn sàng dấn thân vào những khó khăn, gian khổ để mang đến những lợi ích thiết thân cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ). Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chúng tôi có dịp gặp gỡ, lắng nghe sự chia sẻ về kỷ niệm, tâm huyết trong hoạt động của 2 cán bộ CĐCS.

Tâm huyết, trách nhiệm

Anh Thái Cường Phú - Chủ tịch CĐCS xã Phú Thọ, huyện Tam Nông.
Anh Thái Cường Phú - Chủ tịch CĐCS xã Phú Thọ, huyện Tam Nông.

Là Chủ tịch CĐCS xã Phú Thọ - một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Tam Nông - nhưng với lòng nhiệt tình, tâm huyết, hơn 20 năm làm cán bộ CĐ, anh Thái Cường Phú luôn quan tâm đến lợi ích của ĐV, phát động nhiều phong trào thi đua, đóng góp xây dựng chính quyền thân thiện; vận động ĐV đóng góp ngày công, tiền thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Anh Phú cũng mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất thực hiện nhiều mô hình, việc làm thiết thực như: Hộp thư tiếp xúc, phản ánh, đóng góp xây dựng chính quyền thân thiện; hùn vốn mua bán nhỏ xoay vòng, vốn cất nhà (đã xây dựng 5 căn nhà cho ĐV); mô hình thực hành tiết kiệm, qua đó đã hỗ trợ giải quyết việc làm, chia sẻ khó khăn, giúp ĐV ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, anh Phú còn tham mưu thực hiện mô hình “Xây dựng công sở xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới”; “Vận động hỗ trợ thân nhân NLĐ gặp khó khăn đột xuất trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ”.

Hưởng ứng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, anh đề xuất cùng BCH CĐ “Xây dựng góc học tập”; hỗ trợ quà nhân dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu cho con ĐV, NLĐ với số tiền hơn 30 triệu đồng. Anh cũng đã vận động hỗ trợ cho 50 lượt ĐV, NLĐ và người dân nhiều phần quà, nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, với số tiền hơn 20 triệu đồng, qua đó, góp phần giải quyết được những khó khăn, ổn định cuộc sống, chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Với những nỗ lực trong quá trình công tác, anh Thái Cường Phú đã được khen thưởng nhiều thành tích như: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, Bằng khen UBND tỉnh, Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam và được LĐLĐ tỉnh biểu dương cán bộ CĐ tiêu biểu nhiều năm.

Tình CĐ dành cho người lao động

Anh Đinh Hà Nguyên Đức - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long.
Anh Đinh Hà Nguyên Đức - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long.

Anh Đinh Hà Nguyên Đức - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long (xã Phú Cường, huyện Tam Nông) - chia sẻ, điều anh nhớ nhất trong thời gian làm cán bộ CĐ là lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một số CN, LĐ nhà xa phải ở trọ lại trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Trước tình cảnh ấy, thấu hiểu với những vất vả, khó khăn của CN, LĐ, CĐ công ty đã kịp thời tham mưu Ban Giám đốc mua gạo, mì gói, trứng gà và các nhu yếu phẩm đến hỗ trợ trực tiếp cho CN, LĐ ở các nhà trọ. Nhiều công nhân đã không cầm được nước mắt khi nhận được hỗ trợ bởi sự tậm tân, trách nhiệm của người cán bộ CĐ dành cho người lao động lúc khó khăn nhất.

Vào đầu năm học mới, anh còn vận động người sử dụng lao động thực hiện chương trình Tiếp sức đến trường, tặng ba lô, tập sách cho hơn 300 em là con của CN, LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những trường hợp CN, LĐ có hoàn cảnh khó khăn phải điều trị bệnh hiểm nghèo, khó khăn về nhà ở, anh còn đề xuất làm thư ngỏ để vận động quyên góp trên tinh thần tự nguyện, mỗi trường hợp được hỗ trợ cao nhất lên đến gần 40 triệu đồng.

Hơn 12 năm làm cán bộ CĐ, với thành tích đạt được, anh Đức đã nhận được nhiều Bằng khen trong thành tích hoạt động CĐ của UBND tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Anh Đức cho biết thêm, CĐ đang tham gia cùng Ban Giám đốc công ty xây dựng khu lưu trú cho người lao động ở xa tại công ty với khoảng 1.300 - 1.500m2 với 40 phòng, gồm có nhà ở, thư viện, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích để chăm lo đời sống, sức khỏe cho CNLĐ.

LƯU HÙNG
TIN LIÊN QUAN

“Bữa cơm Công đoàn” cho gần 1.700 đoàn viên, người lao động Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - “Bữa cơm Công đoàn” nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, cạnh tranh thị trường, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.

Đồng Tháp: Gắn biển 2 công trình chào mừng 93 năm Công đoàn Việt Nam

V.H |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh vừa công bố quyết định gắn biển 2 công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đồng Tháp: Giải bóng đá chào mừng 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp – Chiều 23.7, tại TP.Sa Đéc, Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp khai mạc giải bóng đá Nam Cúp 28.7 năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

“Bữa cơm Công đoàn” cho gần 1.700 đoàn viên, người lao động Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - “Bữa cơm Công đoàn” nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, cạnh tranh thị trường, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.

Đồng Tháp: Gắn biển 2 công trình chào mừng 93 năm Công đoàn Việt Nam

V.H |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh vừa công bố quyết định gắn biển 2 công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đồng Tháp: Giải bóng đá chào mừng 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp – Chiều 23.7, tại TP.Sa Đéc, Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp khai mạc giải bóng đá Nam Cúp 28.7 năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.