Nhiều nguồn lực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên, người lao động

LƯU HÙNG |

Đồng Tháp - Năm 2021, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn trong tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, qua đó đã hỗ trợ và tặng 58.285 suất quà với tổng giá trị 21,273 tỉ đồng.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ tập trung tất cả nguồn lực để chăm lo cho 67.076 lượt đoàn viên và NLĐ được hỗ trợ với tổng số tiền 27,175 tỉ đồng; thăm hỏi 3.133 lượt đoàn viên khó khăn với tổng số tiền 1,388 tỉ đồng; hỗ trợ 2.802 lượt đoàn viên và NLĐ trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn số tiền 4,342 tỉ đồng.

Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp trao tặng “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Ảnh: Lưu Hùng
Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - trao tặng “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Ảnh: Lưu Hùng

Cũng từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, các cấp CĐ trên địa bàn đã hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 2.584 cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch, số tiền 2,584 tỉ đồng; hỗ trợ bữa ăn cho 8.661 đoàn viên và NLĐ đang thực hiện “4 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” tại 58 doanh nghiệp số tiền 8,661 tỉ đồng; hỗ trợ 50.000 “Túi an sinh CĐ”, số tiền 10 tỉ đồng; hỗ trợ 300 triệu đồng chăm lo cho người lao động từ các tỉnh, thành phố về quê qua địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, từ nguồn vận động mạnh thường quân, CĐ đã thăm hỏi tặng 21.556 suất quà cho đoàn viên và NLĐ, người dân khu nhà trọ, khu cách ly, phong tỏa, doanh nghiệp tổng giá trị trên 4,2 tỉ đồng...

Các cấp CĐ vận động đoàn viên và NLĐ nhắn tin ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch trên 300 triệu đồng; vận động đóng góp mỗi người 1 ngày lương ủng hộ Quỹ vaccine và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh số tiền 4,923 tỉ đồng. LĐLĐ tỉnh và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 116 chốt phòng, chống dịch, cơ sở cách ly, điều trị với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Chương trình “Mái ấm CĐ” vận động được trên 2,5 tỉ đồng. LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà và sửa chữa 13 nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên khó khăn. Tổng kết 20 năm thực hiện Chương trình “Mái ấm CĐ” (2001-2021), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khen thưởng cho 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình. Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm triển khai các dự án hỗ trợ vốn cho 3 hộ đoàn viên, tổng số tiền 114 triệu đồng.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm cũng được các cấp CĐ nhiệt tình hưởng ứng với 63 công trình, sản phẩm đăng ký thi đua, giá trị làm lợi trên 10 tỉ đồng. Qua phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, có 41 tập thể và 77 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Các cấp CĐ triển khai tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, có 949 đoàn viên Công đoàn tham gia; đề nghị về Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khen thưởng 4 cá nhân. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 48 tập thể, 98 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2021.

Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Trong năm qua, các cấp CĐ, đoàn viên và NLĐ đã chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức CĐ và của ngành, địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Năm 2022, hoạt động CĐ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, đòi hỏi các cấp CĐ cần phải luôn năng động, sáng tạo, nghĩa tình để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

LƯU HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp gắn biển công trình “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”

Huyền Trâm |

Đồng Tháp - Chiều ngày 15.12, tại xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh công bố quyết định gắn biển công trình thi đua “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp” và tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đến tận cơ sở trao 200 “Túi An sinh Công đoàn”

Lưu Hùng |

ĐỒNG THÁP - 200 “Túi An sinh Công đoàn” được trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Trao 800 “Túi An sinh Công đoàn” và bàn giao “Mái ấm Công đoàn”

Hoàng Phương (LĐLĐ TP Hồng Ngự) |

ĐỒNG THÁP - 800 “Túi An sinh Công đoàn” và 01 “Mái ấm Công đoàn” đã được Liên đoàn Lao động TP Hồng Ngự trao tặng cho đoàn viên, người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Tháp gắn biển công trình “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”

Huyền Trâm |

Đồng Tháp - Chiều ngày 15.12, tại xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh công bố quyết định gắn biển công trình thi đua “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp” và tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đến tận cơ sở trao 200 “Túi An sinh Công đoàn”

Lưu Hùng |

ĐỒNG THÁP - 200 “Túi An sinh Công đoàn” được trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Trao 800 “Túi An sinh Công đoàn” và bàn giao “Mái ấm Công đoàn”

Hoàng Phương (LĐLĐ TP Hồng Ngự) |

ĐỒNG THÁP - 800 “Túi An sinh Công đoàn” và 01 “Mái ấm Công đoàn” đã được Liên đoàn Lao động TP Hồng Ngự trao tặng cho đoàn viên, người lao động.