LĐLĐ TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) đồng hành cùng địa phương chống dịch COVID-19

B.T.G |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh luôn đồng hành, chung tay cùng với địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng công nhân viên chức lao động, kịp thời đề xuất về công đoàn cấp trên hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đến nay, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã tiếp nhận được 7 trường hợp đề nghị hỗ trợ (gồm có 3 F0 và 4 F1), kịp thời thăm hỏi và tặng quà cho 55 công nhân lao động lưu trú trong khu nhà trọ đang bị tạm hoãn hợp đồng lao động do công ty ngưng hoạt động, cắt giảm lao động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo LĐLĐ TP. Cao Lãnh thăm hỏi và trao quà cho chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu 500 căn, phường Mỹ Phú.
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Cao Lãnh thăm hỏi và trao quà cho chốt kiểm soát dịch phường Mỹ Phú.

Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh cũng thường xuyên tuyên truyền lực lượng đoàn viên và người lao động chấp hành tốt các quy định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt, trong giai đoạn tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố vận động cán bộ, công nhân, viên chức trích một ngày lương đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 28.7, Liên đoàn đã thu được số tiền trên 170 triệu đồng, chương trình tiếp tục tiếp nhận đến ngày 15.8.

Đoàn viên Công đoàn tham gia hỗ trợ đưa người hoàn thành cách ly về nơi cư trú.
Đoàn viên Công đoàn tham gia hỗ trợ đưa người hoàn thành cách ly về nơi cư trú.

Để cùng chia sẻ khó khăn, vất vả với lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, Liên đoàn Lao động thành phố đã vận động đoàn viên công đoàn thành lập 2 tổ tình nguyện để tham gia hỗ trợ lực lượng y tế tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và lực lượng hỗ trợ đưa người hoàn thành cách ly tập trung về nơi cư trú, với tổng số 58 thành viên.

Nhằm chia sẻ và động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch và lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19, các khu cách ly tập trung.

Tại mỗi nơi đến, Liên đoàn Lao động đã trao tặng 10 triệu đồng và các vật tư y tế như khẩu trang, kính chống giọt bắn, với tổng kinh phí 42 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ TP. Cao Lãnh thăm hỏi và trao quà cho khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
Lãnh đạo LĐLĐ TP. Cao Lãnh thăm hỏi và trao quà cho khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, với niềm tin dịch bệnh sẽ được kiểm soát trong thời gian sớm nhất.

B.T.G
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tiêm vaccine cho hơn 2.000 công nhân doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Thanh Nhàn |

Hơn 2.000 công nhân lao động làm việc trong 17 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" trong Khu công nghiệp Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.

Đồng Tháp: Thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung tại huyện Cao Lãnh

Nguyễn Tính |

Liên đoàn Lao động huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã đến thăm, tặng quà chốt phòng dịch trên Quốc lộ 30 và 14 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp thăm, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

LƯU HÙNG |

Ngày 23.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp cùng Công đoàn Ngành Y tế tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng Tháp: Tiêm vaccine cho hơn 2.000 công nhân doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Thanh Nhàn |

Hơn 2.000 công nhân lao động làm việc trong 17 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" trong Khu công nghiệp Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.

Đồng Tháp: Thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung tại huyện Cao Lãnh

Nguyễn Tính |

Liên đoàn Lao động huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã đến thăm, tặng quà chốt phòng dịch trên Quốc lộ 30 và 14 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp thăm, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

LƯU HÙNG |

Ngày 23.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp cùng Công đoàn Ngành Y tế tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.