LĐLĐ TP Sa Đéc (Đồng Tháp): “Trao túi an sinh - gửi niềm tin chống dịch”

Quang Thơm |

ĐỒNG THÁP - Nằm trong chuỗi hoạt động trao 50.000 túi an sinh cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động TP.Sa Đéc đã tổ chức trao 2.000 túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, công nhân lao động.

Hơn một tháng trôi qua, kể từ khi cả nước bước vào thực hiện trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp dần khôi phục sản xuất kinh doanh, công nhân cũng đã trở lại làm việc. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số ca nhiễm mới vẫn còn ở mức cao ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của doanh nghiệp, đời sống việc làm của đa phần người lao động. 

LĐLĐ TP Sa Đéc trao túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ TP.Sa Đéc trao túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.

Nhằm hỗ trợ kịp thời và giảm bớt một phần khó khăn cho doàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 29.11, Liên đoàn Lao động TP.Sa Đéc đã tổ chức trao 2.000 túi an sinh cho đoàn viên Công đoàn trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động trao 50.000 túi an sinh cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp. Mỗi túi an sinh gồm các nhu yếu phẩm như: Đường, dầu ăn, nước tương, hạt nêm, bột ngọt và khẩu trang với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Trao túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ tại Trường Mầm non Tổ Ong Vàng (TP Sa Đéc).
Trao túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ tại Trường Mầm non Tổ Ong Vàng (TP.Sa Đéc).

Phát biểu trong buổi trao quà, cô Dương Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tổ Ong Vàng cảm động chia sẻ: “Gần 5 tháng qua, dịch bệnh đã làm cho đời sống của giáo viên của trường đã bước vào những giai đoạn khó khăn hơn, đến nay dịch bệnh vẫn còn, giáo viên chưa biết bao giờ được trở lại trường. Tuy nhiên đây là lần thứ 2 được sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Thành phố giúp đoàn viên phần nào an tâm hơn. Mong rằng thời gian tới sẽ  nhận được sự quan tâm hơn nhiều hơn nữa của tổ chức Công đoàn để đoàn viên tiếp tục bám trụ vào sự nghiệp trồng người”.

Anh Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch Nghiệp đoàn Vận tải bộ TP.Sa Đéc với trên 160 đoàn viên hành nghề xem ôm, cho biết: Hầu hết anh em đoàn viên đều lớn tuổi, dịch bệnh thời gian qua làm cho đời sống anh em gần như kiệt quệ, đến nay cuộc sống của anh em vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Anh Sang tâm sự: “Dịch bệnh hoài chắc anh em sẽ khổ nữa nhưng thời gian qua nhờ tổ chức công đoàn TP.Sa Đéc quan tâm hỗ trợ nên cuộc sống anh em phần nào giảm bớt khó khăn hơn”.

Cuộc sống dần dần hồi phục trở lại, tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, tổ chức Công đoàn TP.Sa Đéc sẽ cố gắng phấn đấu để tiếp tục đồng hành chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động để xứng đáng là chỗ vựa vững chắc, là niềm tin của người lao động đối với tổ chức Công đoàn.

Quang Thơm
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Trao 100 “Túi An sinh Công đoàn” cho công nhân

LƯU HÙNG |

ĐỒNG THÁP - 100 “Túi An sinh Công đoàn” được trao cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao 50.000 “Túi An sinh Công đoàn”

Lưu Hùng |

Đồng Tháp - 50.000 “Túi An sinh Công đoàn” đã được LĐLĐ tỉnh triển khai trao tặng đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19

Cao Huy |

Đồng Tháp - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai những phần việc, mô hình hết sức thiết thực hướng về bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Tháp: Trao 100 “Túi An sinh Công đoàn” cho công nhân

LƯU HÙNG |

ĐỒNG THÁP - 100 “Túi An sinh Công đoàn” được trao cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao 50.000 “Túi An sinh Công đoàn”

Lưu Hùng |

Đồng Tháp - 50.000 “Túi An sinh Công đoàn” đã được LĐLĐ tỉnh triển khai trao tặng đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19

Cao Huy |

Đồng Tháp - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai những phần việc, mô hình hết sức thiết thực hướng về bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.