LĐLĐ TP Sa Đéc (Đồng Tháp): Luôn đồng hành trong công tác phòng chống dịch

QUANG THƠM |

Đồng Tháp đang là một trong những tỉnh có ca nhiễm cao ở khu vực ĐBSCL. Trong bối cảnh đó, LĐLĐ TP Sa Đéc của tỉnh này luôn đồng hành cùng người lao động và các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo đời sống cho CNVC và người lao động, ngay từ những ngày đầu của đợt dịch thứ 4 vừa qua, với tình thần “Tương thân, tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no” đặc biệt tiếp sức cùng với tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, LĐLĐ Thành phố Sa Đéc vận động các nhà mạnh thường quân luôn đồng hành tiếp sức cùng với chính quyền, người dân ở những nơi cách ly, khu phong tỏa.

Từ những khu cách ly, bệnh viện dã chiến, những nơi phong tỏa, các chốt kiểm soát không những trên địa bàn Thành phố Sa Đéc mà những vùng nông thôn xa xôi Lai Vung đều có những bước chân của tổ chức Công đoàn Thành phố. Với đội đoàn viên xung kích của tổ chức công được thành lập từ những ngày đầu của đợt dịch thứ 4, không ngại khó khăn từng thành viên của đội xung kích đều hăng hái tham gia khi có triệu tập của công đoàn cấp trên. Những phần quà như gạo, trứng, mì gói, từng hộp cá mòi, đến những thùng khẩu trang, nước, găng tay sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế đều được anh em sắp xếp cẩn thận. Từng chuyến xe ấp áp nghĩa tình được trao đến từng địa phương, từng khu cách ly, khu phong tỏa. Tổng kinh phí trên 300 triệu đồng từ các nhà mạnh thường quân đóng góp

Chị Nguyễn Thị Thanh Thoản, một thành viên của đội xung kích chia sẻ: “Được tham gia vào đội xung kích của tổ chức công đoàn trong công tác tham gia phòng chống chống dịch là một niềm vui lớn đối với bản thân tôi, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” quả thật không sai tí nào, nhất là đối với giai đoạn thiên tai dịch bệnh như hiện nay. Khi chúng tôi được góp công sức của mình đến với những hoàn cảnh khó khăn thì niềm vui lại càng nhân đôi”. Chị Thoản cũng mong rằng tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác tham gia phòng chống dịch để ngày càng có những phần quà đến tận tay công nhân viên chức, người lao động và người dân các địa phương.

Chị Nguyễn Ngọc Tuyền, thành viên nhóm thiện nguyện Hoa Sứ, người luôn đồng hành hỗ trợ cùng tổ chức công đoàn, tâm sự: “Công đoàn Thành phố Sa Đéc thật sự không những là mái ấm cho người lao động, mà còn với người dân có hoàn cảnh khó khăn khắp nơi được đồng hành cùng LĐLĐ Thành phố trong các công tác an sinh xã hội, thiện nguyện là niềm vui của các chị em trong nhóm. Tôi sẽ tiếp tục vận động chị em hỗ trợ cùng LĐLĐ Thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian tới”.

Thay mặt Ban Thường vụ, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Sa Đéc - ghi nhận sự đóng góp quý báu, đầy tình cảm và trách nhiệm của các đơn vị tài trợ, sự đóng góp này là một nghĩa cử cao quý, cùng đồng hành với địa phương trong việc tham gia phòng chống dịch bệnh, đồng thời trong thời gian tới LĐLĐ Thành phố mong nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị nhằm giúp cho hoạt động công đoàn ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

QUANG THƠM
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp xét nghiệm RT-PCR cho hơn 2.200 công nhân tại Sa Đéc

Thanh Thanh |

Trên 1.800 công nhân thuộc 16 doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và trên 400 công nhân ngoài KCN đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Hơn 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 tại Đồng Tháp

LƯU HÙNG |

Sáng ngày 19.7, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp đã đến trao số tiền 1,8 tỉ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 từ nguồn vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh. Đồng thời, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

LĐLĐ TPHồng Ngự (Đồng Tháp) bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên mầm non

MỸ HÒA |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên là giáo viên mầm non.

Giãn cách xã hội toàn tỉnh Đồng Tháp theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 14.7

Lục Tùng |

Từ 0 giờ ngày 14.7, tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đồng Tháp xét nghiệm RT-PCR cho hơn 2.200 công nhân tại Sa Đéc

Thanh Thanh |

Trên 1.800 công nhân thuộc 16 doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và trên 400 công nhân ngoài KCN đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Hơn 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 tại Đồng Tháp

LƯU HÙNG |

Sáng ngày 19.7, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp đã đến trao số tiền 1,8 tỉ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 từ nguồn vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh. Đồng thời, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

LĐLĐ TPHồng Ngự (Đồng Tháp) bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên mầm non

MỸ HÒA |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên là giáo viên mầm non.

Giãn cách xã hội toàn tỉnh Đồng Tháp theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 14.7

Lục Tùng |

Từ 0 giờ ngày 14.7, tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.