Hơn 1.500 phần quà Tết sum vầy cho người lao động Khu công nghiệp Sông Hậu

Thanh Nhàn |

Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp trao hơn 1.500 phần quà trong chương trình Tết sum vầy cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Sông Hậu.

Chiều tối 18.1.2024, tại Khu công nghiệp Sông Hậu (huyện Lai Vung) Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 với nhiều nội dung chăm lo thiết thực.

Đại biểu và người lao động tại sự kiện Tết sum vầy- Xuân chia sẻ tại Khu Công nghiệp Sông Hậu. Ảnh: Thanh Nhàn
Đại biểu và người lao động tại sự kiện Tết sum vầy - Xuân chia sẻ tại Khu Công nghiệp Sông Hậu. Ảnh: Thanh Nhàn

Đến dự có bà Huỳnh Thị Tuyết Vui - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, huyện Lai Vung và hơn 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Sông Hậu. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp - cho biết: “Xác định năm 2023 nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phải thu hẹp quy mô sản xuất… dẫn đến đoàn viên, người lao động bị thiếu việc làm, giảm thu nhập nên Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp đã tăng cường nhiều hoạt động chăm lo, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp trao hoa tri ân nhà tài trợ chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ. Ảnh: Thanh Nhàn
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp trao hoa tri ân nhà tài trợ chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ. Ảnh: Thanh Nhàn

Với phương châm “Không để đoàn viên, người lao động không có Tết”, “Ở đâu có người lao động gặp khó, ở đó có Công đoàn”, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp đã phát huy các nguồn tài chính Công đoàn cộng với tăng cường vận động từ nhiều nguồn lực xã hội để gia tăng chăm lo cho người lao động cả vật chất lẫn tinh thần. Với tinh thần đó, đã tổ chức trao 1.308 suất quà Tết sum vầy với tổng số tiền 654 triệu đồng. Ngoài ra, còn vận động các doanh nghiệp ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên… tham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” thực hiện nhiều nội dung chăm lo, như: trao 300 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm, mỗi phần quà trị giá 659.000 đồng.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui trao quà Tết Sum vầy cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Nhàn
Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui trao quà Tết Sum vầy cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Nhàn

Đồng thời tổ chức 22 gian hàng tại phiên Chợ “Đưa hàng Việt về Khu công nghiệp” bán hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động từ 15 - 45%. Đặc biệt, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tặng trên 150 đoàn viên công đoàn phiếu mua hàng (trị giá 100.000đ) tại gian hàng 0 đồng. Sự chăm lo chu đáo của tổ chức Công đoàn như mang lại cho đoàn viên, người lao động cảm xúc ấm áp như mùa Xuân đến sớm.

Gian hàng 0 đồng. Ảnh: Thanh Nhàn
Gian hàng 0 đồng. Ảnh: Thanh Nhàn

Trực tiếp nhận quà tại sự kiện Tết Sum vầy, anh Huỳnh Minh Hiếu – đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng chi nhánh Lai Vung - xúc động nói: “Những món quà, hàng hóa 0 đồng do tổ chức Công đoàn trao tặng thật quý giá vì đến đúng lúc”. Được biết gia đình anh Hiếu thuộc hộ nghèo, mọi chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào đồng lương công nhân của anh Hiếu, thế nhưng thời gian gần đây, công ty thiếu đơn hàng, thu nhập người lao động bị giảm… Đang lúc khó khăn thì Công đoàn hỗ trợ.

Gian hàng trong chương trình Phúc lợi đoàn viên tại sự kiện Tết Sum vầy tại Khu công nghiệp Sông Hậu. Ảnh: Thanh Nhàn
Gian hàng trong chương trình Phúc lợi đoàn viên tại sự kiện Tết Sum vầy tại Khu công nghiệp Sông Hậu. Ảnh: Thanh Nhàn

Đó cũng là cảm xúc của anh Nguyễn Văn Anh - Công nhân Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam: “ Những món quà này là sự động viên ý nghĩa đối với những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để người lao động thêm gắn bó, tin tưởng vào doanh nghiệp cũng như tổ chức Công đoàn”.

Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vui Tết sum vầy, công nhân Ninh Bình rinh ngay xe máy, tivi xịn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 18.1, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 với sự tham dự của hơn 1.000 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Sắp diễn ra chương trình Tết sum vầy lớn nhất thành phố Phổ Yên

Nguyễn Tùng |

Đây là lần đâu tiên TP Phổ Yên - một trung tâm công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên - tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" với quy mô lớn, cùng nhiều hoạt động hướng về công nhân, người lao động.

Đồng Tháp khởi động chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ

Lâm Điền |

Ngoài các hoạt động vui chơi, ẩm thực, tại Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp còn tặng 500 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Vui Tết sum vầy, công nhân Ninh Bình rinh ngay xe máy, tivi xịn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 18.1, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 với sự tham dự của hơn 1.000 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Sắp diễn ra chương trình Tết sum vầy lớn nhất thành phố Phổ Yên

Nguyễn Tùng |

Đây là lần đâu tiên TP Phổ Yên - một trung tâm công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên - tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" với quy mô lớn, cùng nhiều hoạt động hướng về công nhân, người lao động.

Đồng Tháp khởi động chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ

Lâm Điền |

Ngoài các hoạt động vui chơi, ẩm thực, tại Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp còn tặng 500 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.