Giấc mơ đã trở thành hiện thực của một nữ Chủ tịch CĐCS ở Đồng Tháp

Lưu Hùng |

Chồng mất, một mình nuôi 2 con trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhưng bằng ý chí, nghị lực hết lòng vì gia đình, công việc, chị đã vượt qua khó khăn để biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch CĐCS Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Tháp.

Chồng mất năm 2008, hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ rất khó khăn, 3 mẹ con chị Thảo ở nhà tập thể của bệnh viện. Hai con còn nhỏ phải lo cái ăn, cái mặc, lo việc học hành. Bản thân thu nhập còn hạn chế, chị vừa làm việc cơ quan, vừa làm thêm ngoài giờ để trang trải chi tiêu trong gia đình.

Để hoàn thành công việc cơ quan và lo ổn định cuộc sống gia đình, chị luôn tự nhủ mình phải ráng thêm 1 chút, làm việc nhiều hơn 1 chút, ngủ ít lại 1 chút, tiết kiệm 1 chút. Bản thân tranh thủ sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý; biết dành thời gian nào lo cho công việc cơ quan, thời gian nào dành cho các con, thời gian nào đi làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập.

Có lúc chị tâm sự với con: “Mẹ con mình phải cùng nhau quyết tâm phấn đấu không để thua thiếu về trình độ, về kiến thức. Mình nhất định phải đầy đủ và sung túc hơn không phải sống thiếu thốn và vất vả như trước kia. Hai con còn trẻ phải cố gắng học để sau này giúp ích cho đời, cho xã hội cho bản thân và gia đình”. Hầu như 2 con thấu hiểu được sự lo toan của mẹ, nên các cháu đều biết kính trên nhường dưới, học giỏi. Đó cũng là niềm an ủi rất lớn đối với chị.

Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, chị cố gắng vượt qua và đã hoàn thành chương trình học Đại học y tế công cộng Hà Nội. Hiện nay, cuộc sống của gia đình chị có nhiều thay đổi hơn. Nếu như trước năm 2019, gia đình còn ở tập thể bệnh viện với căn nhà nhỏ và sau đó ở nhà thuê thì giữa năm 2019, đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Đây là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu mà đôi lúc chị ngỡ là mơ mới có được.

Niềm vui của chị là hiện tại là các con đã ăn học đàng hoàng. Con trai đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, từng tốt nghiệp Dược sĩ Đại học. Khi còn là học sinh cháu được giải nhì cuộc thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh. Kết quả học tập 3 năm cấp III luôn được loại giỏi và được nhận học bổng của trường. Lúc còn là sinh viên cháu được nhận 01 suất “Gương sáng hiếu học” của tỉnh và học bổng do tổ chức Viet Nam Scholarship Foundation tài trợ cùng học bổng khác do mạnh thường quân trao tặng. Con gái chị hiện là sinh viên y khoa năm thứ ba, Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Với sự cố gắng của bản thân, vượt lên trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, chị vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, nổi bật là được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp tặng giấy khen cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2013 - 2017” và cao quý hơn được Chủ tịch nước tặng Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Lưu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nữ đoàn viên ngành Giáo dục đào tạo Đồng Tháp hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

Phan Khuyên |

Từ ngày 1.3 đến ngày 8.3.2021, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở GDĐT phát động trong nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Nữ đoàn viên CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp duyên dáng trong tà áo dài

Lưu Hùng |

Thông qua các kênh truyền thông của cơ quan, đơn vị, có trên 80% CĐCS khối cơ quan, đơn vị trong tỉnh Đồng Tháp vận động nữ đoàn viên Công đoàn mặc áo dài trong ngày làm việc.

Đồng Tháp: Trên 95% công nhân lao động các KCN làm việc ngày đầu năm

Thanh Nhàn |

Ngày 17.2, ngày làm việc đầu năm Tân Sửu 2021 tại Đồng Tháp có trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp làm việc ngày đầu năm sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

LĐLĐ huyện Lấp Vò (Đồng Tháp): 40 suất quà cho ĐV, NLĐ khó khăn

Lưu Hùng |

Ngày 4.2, Liên đoàn Lao động huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. 40 suất quà, mỗi suất trị giá từ 01 triệu đồng được trao tận tay cho đoàn viên và người lao động thuộc Trường Mầm non Tư thục Hoa Sứ, Tập đoàn Tân Long Chi nhánh Đồng Tháp và Công Ty TNHH Ricegrowers Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ đoàn viên ngành Giáo dục đào tạo Đồng Tháp hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

Phan Khuyên |

Từ ngày 1.3 đến ngày 8.3.2021, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở GDĐT phát động trong nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Nữ đoàn viên CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp duyên dáng trong tà áo dài

Lưu Hùng |

Thông qua các kênh truyền thông của cơ quan, đơn vị, có trên 80% CĐCS khối cơ quan, đơn vị trong tỉnh Đồng Tháp vận động nữ đoàn viên Công đoàn mặc áo dài trong ngày làm việc.

Đồng Tháp: Trên 95% công nhân lao động các KCN làm việc ngày đầu năm

Thanh Nhàn |

Ngày 17.2, ngày làm việc đầu năm Tân Sửu 2021 tại Đồng Tháp có trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp làm việc ngày đầu năm sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

LĐLĐ huyện Lấp Vò (Đồng Tháp): 40 suất quà cho ĐV, NLĐ khó khăn

Lưu Hùng |

Ngày 4.2, Liên đoàn Lao động huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. 40 suất quà, mỗi suất trị giá từ 01 triệu đồng được trao tận tay cho đoàn viên và người lao động thuộc Trường Mầm non Tư thục Hoa Sứ, Tập đoàn Tân Long Chi nhánh Đồng Tháp và Công Ty TNHH Ricegrowers Việt Nam.