Đồng Tháp hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Thanh Nhàn |

Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp đang thực hiện phương châm “3 tại chỗ” trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đang tiếp tục đồng hành với đoàn viên, công nhân lao động các doanh nghiệp về thực hiện phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, nghỉ tại chỗ, ăn tại chỗ và phòng dịch, chống dịch tại chỗ) trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngày 4.8, Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức đến thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân lao động tại công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần thực phẩm One One Miền Nam, công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam, công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV may mặc Nguyễn Hoàng.

Trao mì và sữa cho đoàn viên, công nhân lao động tại CĐCS Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam. Ảnh: Thanh Nhàn
Trao mì và sữa cho đoàn viên, công nhân lao động tại công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam. Ảnh: Thanh Nhàn

Tại mỗi nơi đến, Liên đoàn Lao động huyện gửi lời thăm hỏi đến tập thể lãnh đạo, đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp, động viên người lao động an tâm sản xuất, chia sẻ cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, nhất là thực hiện phương châm “3 tại chỗ”.

Mặc dù mỗi công nhân lao động có những điều kiện và hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng đã tự nguyện ở lại tại doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh, không để sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn trong lúc khó khăn này.

Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động trao tặng cho công nhân lao động của 3 doanh nghiệp 20 thùng mì, 10 thùng sữa tươi, với trị giá gần 7 triệu đồng, góp phần cho đoàn viên, người lao động có thêm động lực, tái sản xuất sức lao động, từ đó đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: “Chuyến xe nghĩa tình” đưa quà tận tay người nghèo từng xóm ấp

LĐLĐ TP Hồng Ngự |

180 phần quà đã được những “Chuyến xe nghĩa tình” đầy ắp những phần quà len lỏi khắp các nẻo đường nông thôn để trao đến tận tay những gia đình nghèo ở xã Tân Hội (TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp dừng hoạt động 1 doanh nghiệp chế biến thực phẩm vì COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp đã quyết định dừng hoạt động 1 doanh nghiệp chế biến thực phẩm vì COVID-19.

Đồng Tháp: Thăm, tặng quà các chốt và khu cách ly tại huyện Tháp Mười

Thanh Nhàn |

LĐLĐ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức thăm hỏi, trao quà lần 3 cho các chốt và khu cách ly tập trung làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng Tháp: “Chuyến xe nghĩa tình” đưa quà tận tay người nghèo từng xóm ấp

LĐLĐ TP Hồng Ngự |

180 phần quà đã được những “Chuyến xe nghĩa tình” đầy ắp những phần quà len lỏi khắp các nẻo đường nông thôn để trao đến tận tay những gia đình nghèo ở xã Tân Hội (TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp dừng hoạt động 1 doanh nghiệp chế biến thực phẩm vì COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp đã quyết định dừng hoạt động 1 doanh nghiệp chế biến thực phẩm vì COVID-19.

Đồng Tháp: Thăm, tặng quà các chốt và khu cách ly tại huyện Tháp Mười

Thanh Nhàn |

LĐLĐ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức thăm hỏi, trao quà lần 3 cho các chốt và khu cách ly tập trung làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.