Đồng hành cùng con đoàn viên và người lao động trong năm học mới

Lưu Hùng |

ĐỒNG THÁP - Hàng trăm suất học bổng, hàng nghìn phần quà cùng nhiều tập sách và thiết bị học trực tuyến đã được các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Tháp vận động từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để đồng hành cùng con em đoàn viên khó khăn bước vào năm học mới.

Nhân dịp năm học mới 2021 - 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trao trên 300 suất học bổng, 16.000 quyển tập, 2.400 phần quà cho con đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trên 800 triệu đồng. 

LĐLĐ TP Hồng Ngự trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.
LĐLĐ TP.Hồng Ngự trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tích cực quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn vận động đoàn viên và người lao động ủng hộ nhằm chung tay hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến. Đến nay, các cấp Công đoàn đã vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động đóng góp khoảng 7,2 tỉ đồng và hơn 7.000 thiết bị, máy tính, điện thoại thông minh. Cùng với đó, phối hợp các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp trao hàng nghìn phần quà cho con đoàn viên, người lao động khó khăn.

Công đoàn Viên chức trao hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn.
Công đoàn Viên chức trao hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh cũng đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ 3.000 quyển tập cho LĐLĐ các huyện: Châu Thành, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tân Hồng, TP.Sa Đéc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế (mỗi đơn vị 500 quyển) trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi nhân dịp năm học mới 2021 - 2022.

Ngoài ra, Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đã tích cực vận động hàng trăm suất học bổng, hàng nghìn phần quà và thiết bị học trực tuyến để trao tặng cho học sinh là con công nhân, viên chức, lao động khó khăn trước thềm năm học mới.

LĐLĐ TP Cao Lãnh hỗ trợ thiết bị học trực tuyến, tập cho học sinh khó khăn.
LĐLĐ TP.Cao Lãnh hỗ trợ thiết bị học trực tuyến, tập cho học sinh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - cho biết: “Năm nay, con đoàn viên và người lao động đến trường trong điều kiện vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhiều em đã thiếu các thiết bị học tập trực tuyến. Thấu hiểu khó khăn đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm, đồng hành, vận động các nguồn lực để chia sẻ, động viên các em đến lớp, mong các em sẽ luôn cố gắng nỗ lực học tập thật tốt, xứng đáng là con ngon, trò giỏi. Các cấp Công đoàn sẽ luôn dành những tình cảm, sự quan tâm đến con đoàn viên và người lao động khó khăn trên con đường đến trường”.

Lưu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp chia sẻ khó khăn cùng phụ nữ vùng biên

LƯU HÙNG |

50 suất quà với tổng trị giá 25 triệu đồng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp trao tặng cho nữ đoàn viên, hội viên phụ nữ khó khăn vùng biên giới.

Đồng Tháp đa dạng hóa giao dịch việc làm cho lao động mùa dịch

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp chủ động đa dạng hóa giao dịch việc làm để tăng cơ hội tìm việc cho lao động mùa dịch COVID-19.

Đồng Tháp: Bàn giao 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Hùng |

Ngày 8.10, Công đoàn Viên chức Đồng Tháp tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đồng Tháp chia sẻ khó khăn cùng phụ nữ vùng biên

LƯU HÙNG |

50 suất quà với tổng trị giá 25 triệu đồng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp trao tặng cho nữ đoàn viên, hội viên phụ nữ khó khăn vùng biên giới.

Đồng Tháp đa dạng hóa giao dịch việc làm cho lao động mùa dịch

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp chủ động đa dạng hóa giao dịch việc làm để tăng cơ hội tìm việc cho lao động mùa dịch COVID-19.

Đồng Tháp: Bàn giao 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Hùng |

Ngày 8.10, Công đoàn Viên chức Đồng Tháp tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.