Chỗ dựa vững chắc cho công nhân lao động trong mùa dịch

QUANG THƠM (LĐLĐ TP Sa Đéc) |

Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến được những nỗi khó khăn, những lo toan chật vật trong cuộc sống hàng ngày của người dân và công nhân lao động như lúc này khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4.

Ngay từ những ngày đầu dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Thành phố Sa Đéc là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều xã phường, khóm ấp thành khu vực phong tỏa. Đời sống người dân đã khó khăn nay lại càng khó khăn thêm.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty, xí nghiệp doanh nghiệp phải tạm đóng cửa, công nhân lao động mất việc làm, đời sống khó khăn, đặc biệt là công nhân lao động đang lưu trú tại các khu nhà trọ thuộc Hội quán công nhân nhà trọ trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, Thành phố, quyết không để cho người dân nào chịu đói và trong đó đặc biệt phải kể đến vai trò các tổ đoàn viên xung kích tham gia phòng chống dịch trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Sa Đéc.

Nhóm phân phối rau củ quả và các dụng cụ thiết yếu của tổ xung kích tập kết, sắp xếp hàng trước khi chuyển đến hỗ trợ người dân, công nhân lao động.
Nhóm phân phối rau củ quả và các dụng cụ thiết yếu của tổ xung kích tập kết, sắp xếp hàng trước khi chuyển đến hỗ trợ người dân, công nhân lao động.

Ngay từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, tổ xung kích được Liên đoàn Lao động Thành phố ra quyết định thành lập gồm 3 tổ với 18 công nhân viên chức từ các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Với phương châm “không ngại khó, ngại gian khổ, sẵn sàng hỗ trợ để mang lại niềm vui cho người dân, công nhân lao động”, các tổ đã chia thành 2 nhóm: Nhóm phân phối rau củ quả và các dụng cụ thiết yếu và Nhóm xung kích hỗ trợ các xã phường.

Mỗi anh em mỗi công việc khác nhau, từng bó rau, từng quả trứng, bịch gạo được xếp gọn gàng vào từng bọc chất lên xe để mong sao sớm đến được với gia đình công nhân lao động tại các phòng trọ.

Bên cạnh đó, các thành viên tiếp sức cho các xã phường đang bị phong tỏa cũng tất bật không kém. Từng bao gạo được anh em chia ra để ngay ngắn từng phần để phân phát cho các hộ dân đang bị phong tỏa.

Tổ xung kích chuyển nhu yếu phẩm đến công nhân lao động tại các nhà trọ, các khu phong tỏa.
Tổ xung kích chuyển nhu yếu phẩm đến công nhân lao động tại các nhà trọ, các khu phong tỏa.

Chị Trần Thị Hoanh, đoàn viên CĐCS Trường Tiểu học Trưng Vương, thành viên nhóm phân phối rau củ quả chia sẻ: “Thật ấm áp, thật ý nghĩa khi được tham gia công việc này. Tôi mong sao mỗi ngày đều có hàng hóa để lực lượng chúng tôi được tiếp thêm công sức của mình giúp cho người dân, người lao động ổn định cuộc sống sớm vượt qua đại dịch”.

Anh Lưu Tấn Dũng, Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Tân Long, chị Nguyễn Hồng Đào, Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Hoa Mai cùng chia sẻ: "Khi nhận được quyết định tham gia tổ xung kích của Liên đoàn Lao động Thành phố chúng tôi vô từng tự hào được tham gia tiếp sức cùng tổ chức công đoàn giúp cho người dân, đặc biệt là công nhân lao động đang gặp khó khăn có được những phần quà ấm áp. Họ vui thì mình cũng vui mà".

Với sự chung sức, chung lòng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân Thành phố, tin rằng đại dịch sẽ sớm được khống chế, đẩy lùi, để cuộc sống người dân, công nhân lao động sẽ trở lại bình thường. Dịch bệnh rồi sẽ qua, nhưng đâu đó vẫn đọng lại trong chúng tôi những lực lượng xung kích, những tấm lòng ấm áp từ chính đoàn viên của tổ chức công đoàn. Vì công đoàn luôn luôn là mái ấm cho đoàn viên và người lao động.

QUANG THƠM (LĐLĐ TP Sa Đéc)
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh triển khai tiêm vaccine cho hơn 26.000 công nhân lao động

TRẦN LƯU |

Ngày 16.8, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn (đợt 8)...

550 công nhân lao động cách ly y tế tại Đông Anh nhận nhu yếu phẩm khẩn cấp

Hải Anh |

Ngày 15.8, Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho 550 công nhân lao động đang thực hiện cách ly y tế tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Công nhân lao động khó khăn trong dịch COVID được nhận hỗ trợ kịp thời

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Sau khi Báo Lao Động đưa tin về đời sống của CNLĐ tại xóm trọ nghèo thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà đến tay công nhân, người lao động.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trà Vinh triển khai tiêm vaccine cho hơn 26.000 công nhân lao động

TRẦN LƯU |

Ngày 16.8, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn (đợt 8)...

550 công nhân lao động cách ly y tế tại Đông Anh nhận nhu yếu phẩm khẩn cấp

Hải Anh |

Ngày 15.8, Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho 550 công nhân lao động đang thực hiện cách ly y tế tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Công nhân lao động khó khăn trong dịch COVID được nhận hỗ trợ kịp thời

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Sau khi Báo Lao Động đưa tin về đời sống của CNLĐ tại xóm trọ nghèo thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà đến tay công nhân, người lao động.